Nga dự thầu bán tàu ngầm phi hạt nhân cho Ấn Độ

Ấn Độ đang có kế hoạch trang bị cho các tàu ngầm tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos hợp tác sản xuất với Nga.
Ngày 23/10, Giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Alexander Fomin cho biết nước này sẽ tham gia dự thầu hợp đồng bán sáu tàu ngầm phi hạt nhân cho Ấn Độ.

Phát biểu trước báo giới, ông Fomin đã nêu lên các ưu điểm chính của tàu ngầm Nga là chất lượng cao, tiềm lực vũ khí và tiếng ồn thấp.

Yếu tố quan trọng ở đây là kế hoạch của Ấn Độ trang bị cho các tàu ngầm tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos hợp tác sản xuất với Nga.

Trước đó, có tin Ấn Độ nhiều khả năng sẽ công bố mở thầu mua sáu tàu ngầm phi hạt nhân vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục