Nga ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục, dịch bệnh ở Anh đã đạt đỉnh

Nga ghi nhận thêm 3.448 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 trong ngày, trong khi Bộ trưởng Y tế Anh tuyên bố dịch bệnh COVID-19 tại Anh đã bắt đầu đạt đỉnh.
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/4, Nga ghi nhận thêm 3.448 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức tăng cao kỷ lục so với con số 3.388 ca nhiễm mới một ngày trước đó.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 27.938 người.

Trung tâm ứng phó với khủng hoảng COVID-19 của Nga cho biết, có 34 bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại Nga lên thành 232 người.

Thủ đô Moskva tiếp tục là địa phương có nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 nhất trong 24 giờ qua với 1.370 trường hợp, đưa tổng số người mắc bệnh lên 16.146 người.

[211 quốc gia, vùng lãnh thổ có người mắc COVID-19]

Tại Moskva trong một ngày qua cũng có thêm 189 người xuất viện, đưa tổng số người xuất viện lên 1.394; cùng với 7 người tử vong, đưa tổng số ca tử vong lên 113.

Các địa phương tiếp theo có số người nhiễm SARS-CoV-2 cao gồm tỉnh Moskva (467 trường hợp), thành phố St. Petersburg (154), tỉnh Vùng Nizhny Novgorod (65), Cộng hòa Ingushetia (63).

Dịch bệnh COVID-19 tại Anh đã đạt đỉnh

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 16/4 tuyên bố, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra tại Anh đã bắt đầu đạt đỉnh.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định vẫn còn quá sớm để dỡ bỏ lệnh phong tỏa do virus sẽ lây lan một cách không thể kiềm chế nếu Chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Nga ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục, dịch bệnh ở Anh đã đạt đỉnh ảnh 1Dịch bệnh COVID-19 ở Anh đã bắt đầu đạt đỉnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Hancock nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng còn quá sớm để tạo ra một sự thay đổi. Mặc dù chúng ta thấy tình hình số ca mắc bệnh, và thật may mắn số ca tử vong đều đã bớt căng thẳng, song vẫn chưa thuyên giảm. Nếu chúng tôi dỡ bỏ tất cả các biện pháp vào thời điểm hiện tại thì một lần nữa virus sẽ lây lan một cách không thể kiềm chế và chúng ta không thể để điều đó xảy ra."

Số ca tử vong trong bệnh viện tại Anh do COVID-19 đã tăng thêm 761 lên thành 12.868 người, mặc dù số liệu thống kê khái quát cho thấy con số thực tế cao hơn rất nhiều./.

Thêm gần 400 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Ukraine

Số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng Ukraine cho thấy, tính đến 9h ngày 16/4, nước này tiếp tục ghi nhận thêm 397 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) trong 24h qua, nâng tổng số người mắc bệnh lên 4.161 người. Trong số này có 116 người đã tử vong và 186 bệnh nhân đã hồi phục.

Thủ đô Kiev tiếp tục dẫn đầu trong nhóm các khu vực có trên 200 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, với 644 trường hợp.

Tiếp đến là tỉnh Chernivtsi (662 trường hợp), tỉnh Ivano-Frankivsk (401), tỉnh Ternopil (333), tỉnh Vinnytsia (279), tỉnh Kiev (34) và tỉnh Rivne (204).

Trung tâm Y tế cộng đồng Ukraine cũng cho biết tính đến sáng 16/4 đã có 1.124 thông báo nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục