Nga ghi nhận thêm gần 3.400 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Trong vòng 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 3.388 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 65 chủ thể liên bang, trong khi đó Ukraine cũng có thêm 392 trường hợp mắc mới .
Nga ghi nhận thêm gần 3.400 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ảnh 1Phun khử trùng đường phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua (tính đến trưa 15/4), nước này đã ghi nhận thêm 3.388 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại 65 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 24.490 người tại 84 chủ thể liên bang.

Trong thời gian này, Nga cũng có 28 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên thành 198 người. Đến nay, tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh là 1.986 người sau khi ghi nhận thêm 292 bệnh nhân xuất viện.

Trong một diễn biến khác, dòng xe ôtô di chuyển tại các cửa ngõ vào thủ đô Moskva ngày 15/4 đã tắc nghẽn do công an giao thông chính thức tiến hành kiểm tra giấy phép đi lại bằng mã QR theo quy định của chính quyền thành phố để kiểm soát đại dịch COVID-19.

[Hàng triệu bông hồng tại Nga bị vứt bỏ mỗi ngày do dịch COVID-19]

Trên xa lộ Leningrad đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng do việc dừng xe có chọn lọc để kiểm tra, đồng thời 3 làn đường bị chặn xe.

Tình hình tương tự xảy ra trên xa lộ Enthusiast, nơi dòng phương tiện kéo dài 2 km. Trong trường hợp không có giấy phép mã QR, người vi phạm sẽ bị phạt 5.000 ruble.

Trong khi đó, Văn phòng báo chí Bộ Y tế Ukraine dẫn dữ liệu từ Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết tính đến 9 giờ sáng 15/4, nước này đã ghi nhận thêm 392 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây đại dịch COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 3.764 trường hợp, trong đó có 108 ca tử vong và 143 người đã bình phục.

Trước đó, ngày 14/4, tại Ukraine đã ghi nhận 270 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục