Nga kêu gọi các lực lượng chính trị Ai Cập kiềm chế

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị tại Ai Cập thể hiện sự kiềm chế và ngăn chặn bạo lực đổ máu.
Trước những diễn biến bạo lực leo thang nguy hiểm tại Ai Cập, ngày 14/8, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị tại Ai Cập thể hiện sự kiềm chế và ngăn chặn bạo lực đổ máu.

Tuyên bố của Ngoại giao Nga nêu rõ các lực lượng chính trị tại Ai Cập nên đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, tránh không để xảy ra căng thẳng leo thang dẫn đến tổn thất sinh mạng của người dân.

Nga bày tỏ tin tưởng rằng những cải cách vì lợi ích của mọi người dân Ai Cập cần phải thông qua đối thoại mở rộng, nối lại tiến trình chính trị trên cơ sở "đồng thuận quốc gia."

Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo tạm đóng cửa bộ phận lãnh sự thuộc Đại sứ quán Nga tại Cairo trong hai ngày, mọi hoạt động tiếp dân sẽ được thực hiện qua điện thoại.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng khuyến cáo công dân Nga tại Ai Cập nên tránh các khu vực có hoạt động phản đối và hạn chế rời khỏi các khu nghỉ mát./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.