Nga kêu gọi tiến hành đối thoại giải quyết các tranh cãi với EU

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích NATO gia tăng các hoạt động quân sự gần khu vực biên giới với Nga, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh cãi với EU thông qua đối thoại.
Nga kêu gọi tiến hành đối thoại giải quyết các tranh cãi với EU ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: presstv.ir)

Theo các hãng tin THX, Reuters và TASS, ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích NATO gia tăng các hoạt động quân sự gần khu vực biên giới với Nga, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh cãi với Liên minh châu Âu (EU) thông qua đối thoại.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo, ông Lavrov nói: "Việc gia tăng các hoạt động quân sự gần khu vực biên giới với Nga không góp phần xây dựng lòng tin tại châu Âu và khu vực Đại Tây Dương. Chúng tôi sẽ phải đáp trả điều đó một cách thích đáng... Moskva cho rằng những vấn đề như vậy cần được giải quyết thông qua đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi hy vọng EU sẽ hành xử một cách lý trí bởi việc bình thường hóa quan hệ có lợi cho cả Nga và liên minh này."

Theo ông Lavrov, Moskva và Madrid đều nhận thấy sự cần thiết phải nối lại đối thoại giữa Nga và EU trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, đặc biệt là về việc đối phó với những mối đe dọa và thách thức mới.

Ngoài ra, hai quan chức cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc thực thi thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 2 vừa qua liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, ông Lavrov đã cáo buộc Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk và các quan chức EU kích động căng thẳng giữa Moskva và khối này liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó cùng ngày, trả lời hãng tin TASS về việc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đề xuất thành lập quân đội chung của EU, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexey Meshkov cho biết Moskva muốn Brussels đưa ra lời giải thích về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục