Nga muốn thực thi lệnh ngừng bắn "ngay lập tức" tại Ukraine

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 13/2 cho biết Moskva muốn thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và thời hạn chót vào sáng 15/2 đã được nhất trí.
Nga muốn thực thi lệnh ngừng bắn "ngay lập tức" tại Ukraine ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các bên đã ký kết một văn kiện về các giải pháp tổng thể nhằm thực hiện thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 9/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 13/2 cho biết Moskva muốn thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và thời hạn chót vào sáng 15/2 đã được nhất trí trong cuộc họp thượng đỉnh tại thủ đô Minsk (Belarus) dưới sức ép của các thủ lĩnh lực lượng ly khai ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Tờ nhật báo kinh doanh Kommersant dẫn lời ông Peskov nêu rõ Nga "ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức."

Theo ông, thời điểm đã được nhất trí là ngày 15/2 đã được lựa chọn theo "mong muốn của lực lượng ly khai" do khó khăn trong việc "đạt được một lệnh ngừng bắn cùng lúc một cách hiệu quả."

Ông còn cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã rất nỗ lực thuyết phục lực lượng ly khai ký vào văn kiện này."

Trong khi đó, một ngày sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, tình hình giao tranh tại khu vực này trong 24 giờ qua đã làm ba dân thường và 8 binh sỹ thiệt mạng cùng hơn 34 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục