Nga, Palestine thảo luận về hòa bình Trung Đông

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga ủng hộ và sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Israel-Palestine.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga ủng hộ và sẽ tiếp tục nỗ lực nhằmtìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Israel-Palestine, bất chấp tìnhhình Trung Đông và Bắc Phi đã trở nên phức tạp hơn.

Tuyên bố nói trên được Tổng thống Medvedev đưa ra sau cuộc hội đàm chiều22/3 tại dinh thự Gorki ở ngoại ô Mátxcơva với Tổng thống Palestine Mahmud Abbasđang ở thăm Nga.

Tổng thống Medvedev cho biết hai bên đã thảo luận chi tiết tiếntrình đối thoại giữa Palestine và Israel trong bối cảnh Thủ tướng Israel sẽ thămNga thời gian tới, đồng thời hai bên cũng đã bàn quan hệ hợp tác Nga, Palestinevà tiến trình hòa giải giữa các phe phái Palestine.

Tổng thống Abbas khẳng định Palestine trước sau như một ủng hộ tiến trìnhhòa bình Trung Đông, đồng thời sẽ nỗ lực tối đa nhằm đạt được nền hòa bình côngbằng và vững chắc giữa Palestine và Israel.

Ông tỏ ý hy vọng cuộc gặp sắp tớicủa nhóm "Bộ Tứ" gồm Liên minh châu Âu (EU), Liên hợp quốc, Nga và Mỹ sẽgóp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền Nam Liban.

-Iran bác bỏ kịch bản ngừng bắn, cảnh báo sẽ tiến hành đáp trả Mỹ và Israel (DPT

Kuwait lên án vụ Iran tấn công bằng UAV và tên lửa

Ngày 28/5, Kuwait lên án Iran tấn công tên lửa và UAV vào lãnh thổ nước này. CENTCOM tuyên bố đây là vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng giữa lúc Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc Mỹ rắp tâm khuất phục Tehran.

Tàu thủy di chuyển ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Ngày 27/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.