Nga phát triển kỹ thuật phát hiện kháng thể COVID-19 trong huyết tương

Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko cho biết nước này đang phát triển hệ thống xét nghiệm phát hiện các kháng thể trong huyết tương nhằm đưa vào chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.
Nga phát triển kỹ thuật phát hiện kháng thể COVID-19 trong huyết tương ảnh 1Huyết tương của bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chữa khỏi, tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 17/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 29/4, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko cho biết nước này đang phát triển hệ thống xét nghiệm phát hiện các kháng thể trong huyết tương nhằm đưa vào chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Ông Murashko tiết lộ thông tin trên trong cuộc thảo luận bàn tròn về COVID-19 trên kênh truyền hình Rossiya-24.

Trong cuộc thảo luận, ông nói rõ hệ thống xét nghiệm đang được phát triển chủ yếu nhằm thử nghiệm huyết tương, chọn mẫu có thể sử dụng làm thuốc và dùng để xác định xem một người có kháng thể trong hệ miễn dịch hay không.

[Việt Nam sớm thực hiện sử dụng huyết tương trong điều trị COVID-19]

Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, Nga đã ghi nhận 99.399 ca mắc COVID-19 làm 972 người thiệt mạng. So với 24 giờ trước đó, Nga ghi nhận thêm 5.841 ca mắc mới và 105 ca tử vong.

Hiện nước này đang có 88.141 bệnh nhân đang phải điều trị và mới chỉ chữa khỏi cho 10.286 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục