Nga triển khai đơn hàng sản xuất máy bay chiến đấu Su-35 cho Ai Cập

Nhà máy chế tạo máy bay Gagarin của Nga đã bắt đầu sản xuất lô hàng Su-35, dự định bàn giao cho Lực lượng Không quân Ai Cập theo bản hợp đồng được ký năm 2018 trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Máy bay chiến đấu thế hệ mới Su-35 của Nga.(Nguồn: TASS)
Máy bay chiến đấu thế hệ mới Su-35 của Nga.(Nguồn: TASS)

TASS đưa tin một nguồn tin ngoại giao quân sự ngày 16/5 cho biết, Nga đã bắt đầu triển khai chương trình sản xuất những chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến Su-35 theo một bản hợp đồng với Ai Cập.

Nguồn tin nói: “Nhà máy chế tạo máy bay Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur đã bắt đầu sản xuất Su-35, dự định bàn giao cho Lực lượng Không quân Ai Cập theo bản hợp đồng được ký năm 2018. Thời hạn bàn giao lô hàng đầu tiên cho phía Ai Cập vẫn chưa được xác định do các quy định hạn chế được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng bùng phát của virus SARS-CoV-2.”

[Ai Cập trước nguy cơ hứng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ]

Trước đó, nhật báo Kommersant hồi tháng 3/2019 đưa tin, Ai Cập đã quyết định mua một số máy bay chiến đấu Su-35 do Nga chế tạo với giá trị hợp đồng vào khoảng 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức chưa bao giờ xác nhận về việc ký kết bản hợp đồng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục