Nga-Trung diễn tập đổ bộ đường không, đường biển ở Viễn Đông

Binh sỹ Nga và Trung Quốc sẽ diễn tập đổ bộ đường không và đường biển tại vùng lãnh thổ Primorye ở Viễn Đông, nơi sẽ diễn ra giai đoạn 2 cuộc tập trận chung "Joint Sea 2015."
Nga-Trung diễn tập đổ bộ đường không, đường biển ở Viễn Đông ảnh 1Tàu đổ bộ của hải quân Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng TASS dẫn nguồn tin từ Người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đại tá Roman Martov ngày 10/6 cho biết các binh sỹ Nga và Trung Quốc sẽ diễn tập đổ bộ đường không và đường biển tại vùng lãnh thổ Primorye ở Viễn Đông, nơi sẽ diễn ra giai đoạn 2 cuộc tập trận chung "Joint Sea 2015."

Ông Martov nói: "Hoạt động đổ bộ đường không và đường biển sẽ được thực hiện như một phần trong cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung sắp tới 'Joint Sea 2015' (giai đoạn 2) tại trường bắn ở Mũi Klerk."

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 cuộc tập trận hải quân Nga-Trung sẽ được tổ chức tại Biển Nhật Bản vào tháng 8 tới. Giai đoạn đầu của cuộc tập trận đã được tổ chức ở Địa Trung Hải, với sự tham gia của khoảng 10 tàu chiến của cả hai bên.

Trước đó hôm 9/6, Người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Alexander Gordeyev cho hay các sỹ quan của Nga và Trung Quốc đã hoàn tất hoạt động trinh sát khu vực sân bay Knevichi, thuộc vùng lãnh thổ Primorye, đồng thời nghiên cứu các địa điểm cho lực lượng thủy quân lục chiến đổ bộ tại trường bắn của Hạm đội Thái Bình Dương gần Mũi Klerk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục