Ngành tòa án hai nước Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác

Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã trao đổi, thông báo cho nhau những thành tựu trong lĩnh vực cải cách tư pháp và kinh nghiệm xét xử của tòa án hai nước.
Ngành tòa án hai nước Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 19/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình có buổi tiếp và hội đàm với ông Chu Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước đã trao đổi, thông báo cho nhau những thành tựu trong lĩnh vực cải cách tư pháp và kinh nghiệm xét xử của tòa án hai nước, qua đó hiểu biết hơn về công việc của nhau, đưa ra các nội dung hợp tác thiết thực về chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai bên vui mừng trước những thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách tư pháp mà mỗi nước đã đạt được cũng như sự phát triển quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước trong thời gian qua.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình cho rằng chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước; đóng góp tích cực cho việc củng cố mối quan hệ đoàn kết, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

[Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc]

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, trên cơ sở Bản ghi nhớ mà Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước đã ký kết, hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tư pháp như: hợp tác đào tạo cán bộ tòa án, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu án lệ và tương trợ tư pháp.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường bày tỏ ấn tượng với sự phát triển về kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển toàn diện trong quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc; khẳng định quan hệ giữa tòa án hai bên đã và đang không ngừng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tư pháp, đặc biệt là đào tạo Thẩm phán; thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Học viện Tòa án Việt Nam và Học viện Tư pháp quốc gia Trung Quốc; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin tại tòa án, xây dựng Tòa án thông minh của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục