Ngày hội của đồng bào dân tộc vùng Đông Bắc: Sẽ tái hiện nhiều nghi lễ cổ truyền

Ngày hội sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Đông Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Lễ cưới của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang được tái hiện trong một lễ hội văn hóa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Lễ cưới của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang được tái hiện trong một lễ hội văn hóa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các nghi lễ truyền thống liên quan đến cuộc sống và lao động sản xuất của đồng bào dân tộc vùng Đông Bắc sẽ được tái hiện, trình diễn trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI.

Đó là thông tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 18/10.

Theo đó, Ngày hội sẽ được tổ chức trong từ ngày 2/11 đến 4/11 tại tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Văn hóa vùng Đông Bắc-Bản sắc, hội nhập và vươn xa.”

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho hay đây là một sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham gia của 8 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

hopbao0.jpg
Quang cảnh buổi họp báo tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Ngày hội nhằm phát huy tinh thần đoàn kết Nhân dân các dân tộc, lan tỏa tình yêu thương, cổ vũ, động viên tinh thần của Nhân dân cùng vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi),” Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết.

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội sẽ tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Đông Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; giới thiệu những tiềm năng về văn hóa, thể thao và du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đông Bắc để góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đây cũng là sự kiện gắn với chào mừng kỷ niệm 193 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831-4/11/2024) và 115 năm ngày sinh nhà lãnh đạo cách mạng Hoàng Văn Thụ (4/11/1909-4/11/2024).

Phát biểu tại họp báo, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khẳng định Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Nhân sự kiện này, các tỉnh tham gia Ngày hội nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng có cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tới bạn bè trong nước và quốc tế.

hyen.jpg
Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Lễ Khai mạc Ngày hội diễn ra vào 20h ngày 2/11 tại Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và tiếp sóng trên kênh VTV5-Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khổ Ngày hội, các tỉnh sẽ tổ chức không gian trưng bày nhằm phản ánh: Văn hóa của cộng đồng các dân tộc đặc trưng của tỉnh, thể hiện nét phong phú và đa dạng trong sự thống nhất của nền văn hóa Việt Nam; Những thành tựu trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng; Sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu của địa phương, các sản phẩm OCOP gắn với du lịch của địa phương.

Đồng bào dân tộc cũng sẽ trình diễn chế tác và biểu diễn nhạc cụ, dân ca, dân nhạc, dân vũ truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc; trình diễn, giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, quy trình sản xuất các nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.