Ngày thơ Việt Nam sẽ được tổ chức theo hình thức lễ hội hóa

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định Ngày thơ Việt Nam thường niên sẽ được tổ chức theo hình thức lễ hội hóa.
Ngày thơ Việt Nam sẽ được tổ chức theo hình thức lễ hội hóa ảnh 1Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đọc diễn văn khai mạc. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định Ngày thơ Việt Nam thường niên sẽ được tổ chức theo hình thức lễ hội hóa.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, việc tiến tới lễ hội hóa Ngày thơ Việt Nam được chú trọng trong năm nay với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Chương trình ngày thơ năm nay sẽ cân đối giữa phần thơ và phần nghệ thuật để công chúng tham dự ngày hội của làng thơ Việt vừa có thể nghe, xem, nhìn, vừa được gặp gỡ các tác giả, giao lưu với thi ca mọi miền đất nước.

“Đất nước-cánh buồm Xuân” là chủ đề của Ngày thơ và cả Sân thơ truyền thống, các tiết mục được trình bày theo tinh thần hướng về biển đảo, chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt, tại Sân thơ truyền thống, nhiều liên khúc thơ, trong đó liên khúc "Biển đảo-Biên cương" sẽ được một nhóm nhà thơ trình bày như một trường ca.

Các sân thơ khác sẽ làm phong phú thêm cho Sân thơ truyền thống. Sân thơ thiếu nhi năm nay sẽ trở lại cùng sự tham dự của khoảng 150-200 em thiếu nhi yêu văn học đến từ các trường học, các câu lạc bộ thơ văn ở Hà Nội. Sân thơ trẻ chào đón đội ngũ nhà thơ mới, những nhà thơ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng những vần thơ lạ, độc đáo, đặc sắc của các vùng, miền.

Hình thức trang trí các sân thơ, không gian nơi tổ chức cũng được thực hiện theo hướng gần gũi với những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đặc biệt, Ban tổ chức Ngày thơ cũng khuyến khích các tác giả tham dự, trình diễn trên sân thơ sử dụng những trang phục đa dạng, mềm mại, tạo sự hài hòa cho lễ hội thơ.

Một triển lãm lớn được tổ chức kỷ niệm 70 năm Kháng chiến chống Pháp, giới thiệu thân thế, sự nghiệp của các nhà thơ nổi tiếng giai đoạn này.

Bên cạnh đó còn có một cuộc triển lãm thơ của cộng đồng thơ châu Âu với sự góp mặt của nhiều nhà thơ lớn của khu vực tham dự. Lễ thả thơ cũng chọn những câu thơ bất hủ theo chủ đề Kháng chiến chống Pháp.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 năm nay tổ chức vào ngày 22/2 (tức rằm tháng Giêng) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.