Nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế đối thoại về văn hóa thông qua nhiếp ảnh

Một chuỗi các hoạt động của nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế sẽ giới thiệu những cách tiếp cận khác biệt trong sáng tạo nhiếp ảnh.
Một tác phẩm trong ký sự hình ảnh về Mekong của tác giả Lâm Đức Hiền.
Một tác phẩm trong ký sự hình ảnh về Mekong của tác giả Lâm Đức Hiền.

Chương trình Photo Hanoi 21 do Viện Pháp tại Hà Nội (L'Espace) khởi xướng nhằm kết nối công chúng với những khía cạnh đa dạng của nhiếp ảnh.

Xuyên suốt tháng Năm năm 2021, một chuỗi các triển lãm, tọa đàm và khoá học sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm văn hóa của Thủ đô.

Photo Hanoi 21 sẽ thông qua những bức ảnh để kể về những câu chuyện, thể hiện những góc nhìn và cách tiếp cận phong phú về thế giới đa sắc màu qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế.

Chương trình có sự góp mặt của gần 30 nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế, bao gồm nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (người Pháp gốc Việt), Philippe Marinig (Pháp), Alexandre Dupeyron (Pháp), Joseph Gobin (Pháp), Nic Shonfeld (Anh), Malte Sanger (Đức), Nguyễn Thị Mỹ Liên (người Thụy Sỹ gốc Việt), Elodie Ledure (Bỉ), Victoria Siwik (Ba Lan), Loes Heerink (Hà Lan),… Trong số đó, có những người đã sống ở đây nhiều năm, thấu hiểu nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế đối thoại về văn hóa thông qua nhiếp ảnh ảnh 1Ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp, chia sẻ thông tin về chương trình. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tại cuộc họp báo ngày 28/4, ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp, cho hay xuất phát từ niềm tin rằng nhiếp ảnh dành cho tất cả mọi người, chương trình sẽ bao gồm các hoạt động giáo dục hướng đến khán giả thuộc mọi lứa tuổi, giới tính và trình độ chuyên môn, bao gồm: tìm hiểu làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá, khóa học in ảnh và làm ấn phẩm nhỏ từ ảnh. 

[Ẩm thực Pháp hiện lên tinh tế qua ống kính nhiếp ảnh gia Việt Nam]

Theo ông Thierry Vergon, ngày nay, ai cũng có thể trở thành nhiếp ảnh gia. Sự nở rộ của điện thoại thông minh được trang bị những chức năng ngày càng tân tiến, kết hợp cùng khả năng chia sẻ tức thì tới đông đảo khán giả trên mạng xã hội đã khiến nghệ thuật nhiếp ảnh trở nên phổ thông hơn so với nửa thế kỷ trước.

"Photo Hanoi 21 tạo ra một cuộc đối thoại về nhiếp ảnh giữa các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế. Những hoạt động trong khuôn khổ Photo Hanoi 21 bộc lộ tài năng, kỹ thuật điêu luyện và tầm nhìn độc đáo, qua đó thể hiện ý tưởng, tư duy thấu đáo của người nghệ sỹ," ông Vergon nói.

Các triển lãm trong khuôn khổ Photo Hanoi 21 gồm chuỗi ký sự dọc sông Mekông của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền (1966), chân dung các geisha tập sự của nhiếp ảnh gia Philippe Marinig, triển lãm nhóm của 8 nghệ sỹ châu Âu và triển lãm "Khuôn dạng" của một nhóm nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.