Nghị sỹ Mexico ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam

Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam tuyên bố ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý.
Ngày 11/8, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam ra tuyên bố ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý.

Trong thư gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhân mở đầu 50 ngày cao điểm của phòng trào Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, các thành viên Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị, chia sẻ những đau thương mất mát do chiến tranh gây ra, đặc biệt là thảm họa da cam ở Việt Nam, đồng thời nhất trí ủng hộ nhân dân Việt Nam, trong đó có những nạn nhân chất độc da cam, yêu cầu phía Mỹ phải có trách nhiệm trước những thiệt hại to lớn họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/8, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, Hạ nghị sỹ Pedro Vázquez González, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Lao động Mexico (PT), Trưởng đoàn nghị sỹ PT tại Hạ viện, cũng gửi thư tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam bày tỏ tình đoàn kết trước sau như một của cá nhân ông và Nhóm nghị sỹ hữu nghị đối với nhân dân Việt Nam và những nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Mở đầu bức thư, nghị sỹ González nhắc lại ngày 10/8/2011 đánh dấu 50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, khi máy bay quân đội Mỹ mở màn chiến dịch khai quang kéo dài 10 năm trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam, hủy hoại nghiêm trọng môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người Việt Nam.

Sau khi lên án hành động đê hèn của quân đội Mỹ, nghị sỹ González nhấn mạnh những tác động của cuộc chiến tranh hóa học, trong đó có chất dioxin, vẫn đang diễn ra trong cuộc sống của hàng triệu nạn nhân Việt Nam, trong đó nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ hai, thứ ba.

Nghị sỹ ủng hộ đơn kiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đòi phía Mỹ, trước hết là công ty Down Chemical và Mosanto phải có trách nhiệm bồi thường cho những nạn nhân đang chịu hậu quả do chính họ gây ra.

Với tư cách là Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, Hạ nghị sỹ González khẳng định quan điểm cơ bản về chung sống hòa bình giữa các dân tộc, trong đó có quyền tự quyết, giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, bình đẳng pháp lý, hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển, đấu tranh vì hòa bình và an ninh quốc tế, bảo vệ nhân quyền và dân chủ.

Cuối cùng, Hạ nghị sỹ González tái khẳng định sự ủng hộ chí tình và đồng tình với cuộc đấu tranh đòi chính nghĩa của nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục