Nghị sỹ Mỹ tìm cách cản trở bình thường hóa quan hệ với Cuba

Hạ nghị sỹ Mỹ gốc Cuba thuộc đảng Cộng hòa đã trình Hạ viện một dự luật ngăn cản chủ trương của chính quyền Tổng thống Barack Obama bình thường hóa quan hệ với Cuba.
Nghị sỹ Mỹ tìm cách cản trở bình thường hóa quan hệ với Cuba ảnh 1Hạ nghị sỹ Mỹ gốc Cuba thuộc đảng Cộng hòa đại diện cho bang Florida Mario Diaz-Balart. (Nguồn: noticiasaldiayalahora.co)

Hạ nghị sỹ Mỹ gốc Cuba thuộc đảng Cộng hòa đại diện cho bang Florida, Mario Diaz-Balart ngày 28/4 đã trình Hạ viện một dự luật, theo đó ngăn cản chủ trương của chính quyền Tổng thống Barack Obama bình thường hóa quan hệ với Cuba.

Phát biểu với báo giới sau khi trình dự luật chủ yếu liên quan tới giao thông vận tải, Hạ nghị sỹ Mario Diaz-Balart, người đi đầu trong nỗ lực ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ với Cuba, cho biết dự luật ông vừa đưa ra có một điều khoản cấm sử dụng các quỹ tiền để tạo thuận lợi cho các chuyến vận tải hoặc chuyến bay xuất phát từ Mỹ nếu các chuyến bay đó hạ cánh xuống các cơ sở hoặc các tài sản từng bị Chính phủ Cuba tịch thu.

Dự luật cũng cấm sử dụng các quỹ tiền của Mỹ để cấp giấy phép hoạt động cho tất cả các tàu bè của Mỹ nhổ neo 10km cách các tài sản mà Chính phủ Cuba đã sung công trong vòng 180 ngày trước đó.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong trường hợp được thông qua, dự luật này chắc chắn cũng sẽ bị Tổng thống Obama phủ quyết.

Tháng 1/2015, gần một tháng sau tuyên bố bình thường hóa quan hệ, ông Obama đã quyết định dỡ bỏ một số hạn chế về du lịch và buôn bán với Cuba.

Các hãng hàng không lớn của Mỹ như United Airlines, Delta Air Lines và Blue Airways đều đã có kế hoạch gia tăng các dịch vụ hàng không, trong đó có các chuyến bay chở du khách Mỹ, sang Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.