Nghĩa trang cho thú cưng, một hiện tượng mới lạ ở Việt Nam

Chùa Tề Đồng Vật Ngã có một nghĩa trang đặc biệt, nơi an nghỉ cuối cùng của chó , mèo hay những con vật nuôi từng là người thân, người bạn trong gia đình họ.

Những ngày tháng 7 âm lịch, nhiều người yêu động vật lại đổ về chùa Tề Đồng Vật Ngã (Hà Nội) để làm lễ cầu siêu cho những con thú cưng của họ.

Nơi đây có một nghĩa trang đặc biệt, nơi an nghỉ cuối cùng của chó, mèo hay những con vật nuôi từng là người thân, người bạn trong gia đình họ.

Chùa Tề Đồng Vật Ngã do ông Nguyễn Bảo Sinh lập ra từ khoảng 50 năm trước.

Theo giáo lý đạo Phật, Tề Đồng Vật Ngã có nghĩa là người và vật đều bình đẳng như nhau.

Hàng chục ngàn vật nuôi đã được an táng hoặc hỏa táng tại chùa./.

(Vietnam+)