Ngoại trưởng Mỹ thăm Ấn Độ thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược

Theo lịch trình, ông Tillerson sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi để thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Mỹ trong những lĩnh vực chủ chốt..
Ngoại trưởng Mỹ thăm Ấn Độ thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tối 24/10 đã tới thủ đô New Delhi sau khi kết thúc chuyến thăm Pakistan.

Theo lịch trình, ông Tillerson sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi để thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Mỹ trong những lĩnh vực chủ chốt. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

[Ấn Độ-Mỹ sẽ thảo luận về việc mở rộng cuộc tập trận Malabar]

Trước thềm chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay sẽ có các cuộc thảo luận chi tiết nhằm tăng cường quan hệ đối tác với Mỹ. Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, như quốc phòng, chống khủng bố, an ninh, năng lượng và thương mại dự kiến cũng là những chủ đề nổi bật trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Mỹ Tillerson.

Ông Tillerson là quan chức cấp cao thứ hai trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump tới thăm Ấn Độ trong hai tháng qua. Hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới thăm nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.