Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi bắt đầu công du Trung Đông

Ngoại trưởng Motegi sẽ tới Iran và Israel nhằm khẳng định cam kết xây dựng lòng tin giữa Tokyo với chính quyền mới tại hai quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi bắt đầu công du Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Motegi. (Nguồn: tehrantimes.com)

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 15/8 đã bắt đầu chuyến công du Trung Đông kéo dài 10 ngày, với chương trình nghị sự tập trung vào tình hình an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Afghanistan.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng Motegi sẽ tới Iran và Israel nhằm khẳng định cam kết xây dựng lòng tin giữa Tokyo với chính quyền mới tại hai quốc gia Trung Đông này.

[Ngoại trưởng Nhật Bản công du Trung Đông thảo luận về an ninh khu vực]

Các điểm dừng chân còn lại của ông Motegi là Ai Cập, Jordan, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết ông Motegi ban đầu định đến thăm cả Iraq, xong không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đây là chuyến công du Trung Đông đầu tiên của ông Motegi kể từ tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục