Ngoại trưởng Nhật Bản công du Trung Đông thảo luận về an ninh khu vực

Dự kiến, trong chuyến công du kéo dài 10 ngày này, ông Motegi sẽ thăm bảy nước, gồm Ai Cập, Iran, Israel, Jordan, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
Ngoại trưởng Nhật Bản công du Trung Đông thảo luận về an ninh khu vực ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại cuộc họp ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo ông sẽ có chuyến công du Trung Đông từ ngày 15/8 để thảo luận về an ninh khu vực và ứng phó với dịch COVID-19.

Dự kiến, trong chuyến công du kéo dài 10 ngày này, ông Motegi sẽ thăm bảy nước, gồm Ai Cập, Iran, Israel, Jordan, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

[Nhật phản đối hành động nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông bằng vũ lực]

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Motegi cho biết: “Hòa bình và ổn định của khu vực Trung Đông cực kỳ quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Trong chuyến công du này, tôi sẽ tái khẳng định cam kết của Nhật Bản đối với khu vực Trung Đông thông qua những đóng góp của chúng tôi cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực này trong nhiều năm qua và thông qua việc thúc đẩy quan hệ mạnh mẽ."

Liên quan đến các chính quyền mới ở Iran và Israel, Ngoại trưởng Motegi cho biết ông muốn thảo luận một cách thẳng thắn quan điểm về tình hình khu vực và hợp tác chặt chẽ với họ để thúc đẩy sự ổn định của khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục