Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bắt đầu thăm Algeria 2 ngày

Tối 12/6, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tới Algiers bắt đầu chuyến thăm Algeria kéo dài 2 ngày nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm quốc gia Bắc Phi này của Tổng thống Emmanuel Macron.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bắt đầu thăm Algeria 2 ngày ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, tối 12/6, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tới Algiers để bắt đầu chuyến thăm Algeria kéo dài hai ngày nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm quốc gia Bắc Phi này của Tổng thống Emmanuel Macron.

Phát biểu với báo giới tại sân bay quốc tế Houari-Boumediene, ông Drian cho biết Tổng thống Macron mong muốn quan hệ lịch sử và hữu nghị với Algeria được bắt đầu lại với quyết tâm cao.

[Căng thẳng tại vùng Vịnh: Algeria, Pháp kêu gọi các bên đối thoại]

Ông Drian cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường quan hệ và trao đổi các vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm như tình hình tại khu vực Sahel, Libya và Trung Đông.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pháp sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Abdelkader Messahel và Thủ tướng Abdelmadjid Tebboune trong ngày 13/6.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp, chuyến thăm này của ông Drian cũng phản ánh mong muốn của cả Pháp và Algeria tăng cường quan hệ đối tác đặc biệt gắn kết hai nước.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Pháp Macron sẽ thăm Algeria trong những tuần tới, tuy nhiên chưa cho biết thời điểm chính xác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.