Ngọc Khuê trở lại với album độc đáo kết hợp dân gian và nhạc điện tử

Ca sỹ Ngọc Khuê sắp ra mắt dự án mới sau 13 năm vắng bóng trên thị trường băng đĩa để tập trung cho sáng tác và giảng dạy tại Đại học Văn hóa Hà Nội.
Ca sỹ Ngọc Khuê sắp trở lại với dự án âm nhạc mới kết hợp dân gian đương đại và nhạc điện tử. (Ảnh: NVCC)
Ca sỹ Ngọc Khuê sắp trở lại với dự án âm nhạc mới kết hợp dân gian đương đại và nhạc điện tử. (Ảnh: NVCC)

Với dự án “Khuê-Nhìn lại” dự kiến ra mắt trong năm nay, ca sỹ Ngọc Khuê sẽ mang tới khán giả một diện mạo và chất nhạc hoàn toàn mới. Đó là dân gian đương đại kết hợp với nhạc điện tử.

Mở màn dự án là album “Khuê-Nhìn lại” như một lời tự sự về hành trình âm nhạc của Ngọc Khuê, từ những ca khúc đình đám một thời cho tới những ca khúc mới do nữ ca sỹ tự sáng tác và thể hiện.

[Lê Minh Sơn: Tôi biết ơn Thanh Lam, Ngọc Khuê, và tiếc cho... Hà Linh]

Những ca khúc do Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến sáng tác, gắn liền với tên tuổi của Ngọc Khuê như “Chuồn chuồn ớt,” “Cặp ba lá,” “Bà tôi” sẽ được khoác lên một tấm áo mới với sự hiện diện của âm thanh điện tử và kỹ xảo 5D đặc biệt dành cho những dàn âm thanh khủng.

“Tiếng chuồn chuồn đập cánh sẽ chạy từ tai trái sang tai phải, tiếng hát lúc thì ở trước mặt, lúc ở trên cao, lúc lại ở phía sau người nghe,” ca sỹ mô tả.

Khi quyết định sử dụng âm thanh điện tử trong dự án lần này, Ngọc Khuê mong muốn phác họa không gian âm nhạc sống động hơn, mở rộng khái niệm “dân gian đương đại” để đưa tới người nghe một trải nghiệm mới, phấn khích hơn.

“Với cách làm mới, từ hoà âm cho tới sự lựa chọn âm thanh điện tử cho những ca từ đã đi vào năm tháng, hiện tại và quá khứ đan xen len lỏi trong từng nốt nhạc, trong từng nhạc cụ. Tôi muốn viết tiếp một trang mới, một không gian âm nhạc mà ở đó chúng ta ‘nhìn’ và cảm nhận thấy từng hình ảnh được ‘vẽ’ bằng âm thanh,” Ngọc Khuê nói.

Ngọc Khuê trở lại với album độc đáo kết hợp dân gian và nhạc điện tử ảnh 1Ngọc Khuê sẽ xuất hiện với hình ảnh mới, trẻ trung, hiện đại hơn. (Ảnh: NVCC)

Lần này, chị kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc Huy Ngô, một người chuyên về nhạc điện tử. Chất phiêu và đầy ngẫu hứng của Huy Ngô sẽ mang đến những bản phối đa dạng từ chill-out, cinematic cho tới jazz…

Thạc sỹ, giảng viên thanh nhạc Ngọc Khuê cho hay những năm qua, chị tập trung giảng dạy và nghiên cứu khoa học, do đó dự án này đã được thai nghén trong một thời gian dài.

Trong thời gian dịch bùng phát 2 năm trở lại đây, chị có thời gian sáng tác thêm nhiều nhạc phẩm với những đề tài khác nhau, từ tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, tình thầy trò, đến cả những đề tài về xã hội, những trẻ em lang thang cơ nhỡ, những mảnh đời bất hạnh.

“Đại dịch COVID-19 gây mất mát tổn thất cho nhiều người. Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn được sống với đam mê âm nhạc, vẫn được ngồi trò chuyện cùng mọi người và được gửi đến mọi người những thông điệp tích cực qua những tác phẩm tôi viết để chúng ta có một động lực xây dựng tương lai phía trước,” nghệ sỹ chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục