Ngư dân Quảng Nam được "lộc biển" do lượng lớn bạch tuộc dạt vào bờ

Cứ khoảng 7 giờ tối, bà con trong xã Bình Minh, huyện Thăng Bình lại dùng đèn pin, vợt, lưới, dàn ngang lội dọc bờ biển để vớt bạch tuộc. Trung bình mỗi người mỗi đêm vớt được 5-7 kg bạch tuộc.
Ngư dân Quảng Nam được "lộc biển" do lượng lớn bạch tuộc dạt vào bờ ảnh 1Ngư dân thường đi theo nhóm để dễ quan sát bạch tuộc bơi trong nước. (Nguồn: Báo Quảng Nam)

Lần đầu tiên tại vùng biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bạch tuộc dạt vào bờ biển với số lượng lớn, người dân địa phương xem đây như "lộc trời."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình Lê Xuân Tới cho biết ngư dân xã Bình Minh phần lớn làm nghề biển bãi ngang nhưng chưa bao giờ bà con gặp hiện tượng bạch tuộc trôi dạt vào bờ biển nhiều như lần này.

Trong vài ngày qua, hàng trăm hộ trong xã và các địa phương lân cận đổ ra bãi biển để vớt bạch tuộc.

Anh Trần Công Hùng, một người dân địa phương tham gia vớt bạch tuộc cho biết, cứ khoảng 7 giờ tối, bà con trong xã dùng các phương tiện đơn giản như đèn pin, vợt, lưới, dàn ngang lội dọc bờ biển để vớt bạch tuộc.

[Hàng chục tấn ngao giấy trôi dạt vào bờ biển Nam Định sau bão]

Trung bình mỗi người mỗi đêm vớt được 5-7 kg bạch tuộc. Tại thời điểm này, bạch tuộc được thu mua với giá 180.000 đồng/kg.

Để đảm bảo an toàn cho bà con, chính quyền và các ngành chức năng đã liên tục cảnh báo bà con trong quá trình vớt bạch tuộc phải chú ý đến các đợt sóng bất chợt, các vùng biển trũng sâu để đề phòng bất trắc.

“Hiện tại bà con ở xã Bình Minh và các xã lân cận thuộc huyện Thăng Bình vẫn tiếp tục vớt được bạch tuộc từ ngoài khơi dạt vào. Chính quyền địa phương đã báo cáo lãnh đạo huyện và các ngành chức năng về hiện tượng này để có hướng dẫn xử lý ở các bước tiếp theo," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh cho biết thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục