Người băng Wim Hof tự kiểm soát nhiệt độ cơ thể

Các nhà khoa học Hà Lan vừa chứng minh "người băng" Wim Hof, có khả năng chịu được giá rét, có thể tự điều tiết nhiệt độ cơ thể.
Anh Wim Hof, người Hà Lan, có thể sống bình thường trong nhiệt độ thấp vì thếđược mệnh danh là "người băng."

Các nhà khoa học thuộc Đại học Nijmegen, Hà Lan vừa tiến hành thí nghiệm chứngminh "người băng" Wim Hof có khả năng tự điều tiết nhiệt độ cơ thể.

Wim Hof năm nay 52 tuổi, đang giữ kỷ lục thế giới về khả năng chịu đựng giá rét.

Người băng Wim Hof sở dĩ có thể chịu được rét, vì tư tưởng và cơ thể anh có thểphát tín hiệu cho nhau, và thực hiện khởi động "thiết bị điều tiết nhiệt độtrong cơ thể."

Trong một lần thực hiện thử thách nằm dưới băng tuyết, Wim Hof cho biết, anh cóthể chỉ đạo "sự ấm áp" đi về phía lưng, bởi vì các tảng băng khiến cho nhiệt độsau lưng anh quá thấp, khiến anh bị đau.

Để giải mã bí mật về người băng Wim Hof, các nhà khoa học thuộc Đại học Nijmegenđã tiến hành nghiên cứu bằng cách tiêm chất endotoxin vào cơ thể anh.

Chất endotoxin không gây nguy hại lâu dài tới với cơ thể, mà chỉ gây ảo giác cơthể bị virus xâm nhập, qua đó giúp kích hoạt hệ miễn dịch và gây ra một số triệuchứng như đau đầu, đau cơ bắp và sốt. Những triệu chứng này có thể kéo dài vàigiờ. Tuy nhiên, sau khi được tiêm chất endotoxin, người băng Wim Hof chỉ xuấthiện triệu chứng đau đầu ở mức trung bình.

Theo các nhà khoa học, kết quả thí nghiệm cho thấy, sau khi được tiêm chấtendotoxin, protein có khả năng kháng viêm trong cơ thể của người băng Wim Hofbằng 1/2 so với 200 thanh niên khỏe mạnh khác cũng được tiêm endotoxin,. Trong khi đó mức độ cortisol trong cơ thể của người băng Wim Hof lại tăng lên vớitốc độ nhanh.

Cortisol có thể gây ức chế hệ miễn dịch. Điều này có nghĩa làngười băng Wim Hof có thể tự kiểm soát được một vài hệ thống nào đó trong cơ thểcủa mình./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục