Người dân TP. Hồ Chí Minh có thể tra cứu thông tin về cơ sở kinh doanh dược phẩm

Ứng dụng tra cứu thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh dược và giấy phép hành nghề sẽ giúp người dân Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng tiếp cận thông tin khi có nhu cầu.

Nhân viên cửa hàng thuốc hướng dẫn khách sử dụng thuốc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhân viên cửa hàng thuốc hướng dẫn khách sử dụng thuốc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đã xây dựng thành công ứng dụng quản lý, tra cứu thông tin về cơ sở kinh doanh dược phẩm và chứng chỉ hành nghề dược cho các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn.

Với tiện ích này, người dân có thể dễ dàng truy cập tra cứu thông tin về tính hợp pháp của các cơ sở kinh doanh dược một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tạo lập dữ liệu các cơ sở kinh doanh dược và chứng chỉ hành nghề dược trên địa bàn thành phố.

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở Y tế đã xây dựng dữ liệu số cho 10.437 cơ sở bán buôn, bán lẻ, dược cổ truyền, kệ thuốc và 21.235 chứng chỉ hành nghề dược.

Nguồn dữ liệu này đã được đưa vào phần mềm ứng dụng để vận hành và quản lý trong lĩnh vực hành nghề dược, mỹ phẩm, đồng thời đóng góp vào cơ sở dữ liệu lớn của ngành y tế thành phố.

Khi cần tra cứu thông tin, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản như: truy cập Cổng thông tin tại địa chỉ: https://tracuuduoc.khambenh.gov.vn/giay-phep-kinh-doanh, chọn loại thông tin muốn tra cứu (Cơ sở kinh doanh dược hay Giấy phép hành nghề dược), nhập đầy đủ các thông tin cần tra cứu (tên cơ sở, tên người hành nghề, số giấy phép...). Kết quả tra cứu sẽ được hiển thị một cách nhanh chóng và chính xác.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dược, việc công khai, minh bạch thông tin về cơ sở kinh doanh dược và giấy phép hành nghề dược là một yêu cầu không thể thiếu.

Ứng dụng tra cứu thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh dược và giấy phép hành nghề sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin khi có nhu cầu.

Trong thời gian tới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như công tác quản lý chuyên ngành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống.