Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết phải khai báo y tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người dân quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khai báo y tế, trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vẫn ở mức cao.

Trong phiên họp trực tuyến ngày 13/2 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các quận, huyện, phường xã tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng  lưu ý diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, Hà Nội vẫn phải đối mặt với nguy cơ, rủi ro cao.

Ông Chử Xuân Dũng cũng đồng tình với nhận định người dân đang có tâm lý và dấu hiệu chủ quan khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng yêu cầu 10.000 tổ giám sát cộng đồng phát huy hiệu quả, thực sự là "tai mắt" trong công tác phòng chống dịch, quản lý tốt từng nhân khẩu, hộ khẩu, từ các tổ dân phố.

Ông Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu những người dân ở các địa phương trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khai báo y tế để lực lượng chức năng nắm chắc lịch trình, sức khỏe./.

(Vnews/Vietnam+)