Người khuyết tật và người bình thường cùng chạy bộ trên một hành trình

Sẽ có khoảng 350 vận động viên, gồm người điếc, người khiếm thính, người mù... cùng nhau chạy hoặc đi bộ bên cạnh những người không khuyết tật, để lan tỏa tinh thần "Muôn màu sắc, một hành trình.'

Đây là sự kết nối ý nghĩa giữa các tổ chức trong và ngoài nước nhằm lan tỏa tinh thần hòa nhập, khẳng định quyền tham gia bình đẳng của người khuyết tật.
Đây là sự kết nối ý nghĩa giữa các tổ chức trong và ngoài nước nhằm lan tỏa tinh thần hòa nhập, khẳng định quyền tham gia bình đẳng của người khuyết tật.

Giải chạy hòa nhập "Muôn màu sắc, một hành trình" sẽ diễn ra vào ngày 28/9 tại Công viên Hòa Bình (Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Dự kiến sẽ có khoảng 350 vận động viên, gồm người điếc, người khiếm thính, người mù, người khuyết tật vận động… cùng nhau chạy hoặc đi bộ bên cạnh những người không khuyết tật, để lan tỏa tinh thần "Muôn màu sắc, một hành trình" - mỗi cá nhân mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả cùng chung một nhịp bước.

Đây là điểm nhấn đặc biệt trong sự kiện Nghe bằng Mắt lần thứ 8, nơi cộng đồng người điếc và các nhóm người khuyết tật khác có dịp gặp gỡ, giao lưu chia sẻ và cùng hòa mình vào bầu không khí thể thao thân thiện, cởi mở và chan hòa.

Sự kiện năm nay do nhóm Nghe bằng Mắt phối hợp cùng tổ chức Angels’ Haven Việt Nam (AH) và Hiệp hội Vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA), Ban vận động thành lập Hội người Điếc Việt Nam đồng tổ chức, trong khuôn khổ chương trình Hợp tác công-tư của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), thuộc dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2."

Đây là sự kết nối ý nghĩa giữa các tổ chức trong và ngoài nước nhằm lan tỏa tinh thần hòa nhập, khẳng định quyền tham gia bình đẳng của người khuyết tật trong các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao và cộng đồng.

Điểm đặc biệt của giải chạy chính là sự hòa nhập toàn diện: người khuyết tật và người không khuyết tật, dù là vận động viên chuyên nghiệp hay không chuyên, chạy hay đi bộ, đều có thể tham gia. Chỉ cần hoàn thành một vòng chạy, mỗi người sẽ nhận được huy chương hoàn thành từ Ban Tổ chức.

Trong đó, giải chạy được thiết kế để phù hợp với nhiều dạng khuyết tật: Có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho toàn bộ chương trình, bảo đảm mọi người Điếc đều có thể tiếp cận thông tin đầy đủ; Các sản phẩm như số báo danh (Bib), huy chương được thiết kế kèm chữ nổi cho người khiếm thị; Có tình nguyện viên chạy cùng người khiếm thị và người khuyết tật trí tuệ trên suốt cung đường chạy.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm, Nghe bằng Mắt mở rộng không gian với một hoạt động mới mẻ - lần đầu tiên tổ chức sự kiện thể thao ngoài trời, chào đón tất cả mọi người cùng tham gia.

Trong những năm qua, Nghe bằng Mắt luôn là sự kiện có sức hút lôi cuốn và được mong chờ của cộng đồng người Điếc tại Việt Nam. Các chương trình thường niên đã mang đến nhiều hoạt động đa dạng và độc đáo, tiêu biểu điển hình như: Triển lãm tranh (2017), Chiếu phim (2020), Gian hàng trải nghiệm (2022), Táo quân Người Điếc (2023), cùng nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật phong phú./.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper và đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tham triển lãm tại sự kiện. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Việt Nam-Hoa Kỳ nỗ lực làm sạch ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật

Đại diện phía Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng kiến lễ khởi công hệ thống công nghệ sử dụng nhiệt xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, đồng thời ký kết thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD cho dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục