Người Mỹ trúng độc đắc 18 triệu USD nhờ mua một dãy số suốt 30 năm

Người đàn ông cho biết Xổ số Michigan từng sử dụng dãy số tương tự vào năm 1991. Ông đã quyết định nhận giải thưởng bằng tiền mặt và sẽ quyên góp một phần cho từ thiện.
Người Mỹ trúng độc đắc 18 triệu USD nhờ mua một dãy số suốt 30 năm ảnh 1(Nguồn: Getty images)

Một người đàn ông ở bang Michigan. Mỹ đã trúng giải độc đắc trị giá 18,4 triệu USD sau khi kiên trì mua một dãy số giống nhau trong ba thập niên, theo thông cáo báo chí của cơ quan Xổ số Michigan.

Theo Fox News, người đàn ông 61 tuổi này đã mua vé Lotto 47 tại một cửa hàng tiện lợi ở khu dân cư Prudenville, Michigan vào ngày 23/6.

Dãy số mà người đàn ông này gắn bó là 03-05-10-20-28-31, khớp với tờ vé đã trúng độc đắc vào ngày 31/7/1991.

[Người đàn ông Mỹ gây sốc vì trúng số 2 lần trong vòng chưa đầy 2 tuần]

“Tôi chơi bộ số này từ năm 1991,” ông nói. “Nhiều lần tôi đã nghĩ đến chuyện thử vận may vào bộ số mới, nhưng ý tưởng đó chưa bao giờ thành hiện thực.”

Theo thông cáo báo chí, người đàn ông đã quyết định nhận giải bằng tiền mặt. Sau khi trừ thuế, ông còn lại khoảng 11,7 triệu USD.

Ngoài ra, ông cũng cho biết sẽ tặng một phần tiền cho từ thiện. Sau khi chia sẻ bớt tiền thưởng cho các thành viên trong gia đình, ông sẽ có kế hoạch gửi tiết kiệm số tiền còn lại.

"Tôi rất vui vì đã quyết định gắn bó với bộ số này!" - người đàn ông nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục