Nguy cơ tử vong ở thai phụ da màu tại Mỹ tăng cao trong đại dịch

Theo báo cáo, nguy cơ tử vong trong khi mang thai hoặc ngay sau khi mang thai ở phụ nữ da màu tại nước này cao hơn gần 3 lần so với phụ nữ da trắng.
Nguy cơ tử vong ở thai phụ da màu tại Mỹ tăng cao trong đại dịch ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một báo cáo của Chính phủ Mỹ được công cố ngày 23/2, trong năm đầu tiên xảy ra đại địch COVID-19, nguy cơ tử vong trong khi mang thai hoặc ngay sau khi mang thai ở phụ nữ da màu tại nước này cao hơn gần 3 lần so với phụ nữ da trắng.

Báo cáo do Trung tâm thống kê y tế quốc gia tổng hợp cho thấy khi đại dịch bùng phát, số ca tử vong bà mẹ tăng 14% từ mức 754 người năm 2019 lên 861 người vào năm 2020.

Tỷ lệ tử vong bà mẹ vào năm 2020 ở phụ nữ da màu lớn hơn 2,9 lần so với phụ nữ da trắng, đồng thời cao hơn mức 2,5 lần ghi nhận trong năm 2018 và 2019.

[Số ca tử vong ở châu Mỹ lần đầu giảm kể từ khi xuất hiện Omicron]

Báo cáo cho biết thêm khoảng một phần ba số phụ nữ có thai và những người mới làm mẹ tử vong trong năm 2020 là người da màu, mặc dù người da màu chỉ chiếm hơn 13% dân số Mỹ.

Tuổi tác cũng được chứng minh là một yếu tố nguy cơ đáng kể. Tỷ lệ tử vong ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên cao gấp gần 8 lần so với phụ nữ dưới 25 tuổi.

Một bản đánh giá dữ liệu quốc tế được công bố vào năm ngoái cho thấy tỷ lệ thai chết lưu và tử vong ở người mẹ tăng khoảng một phần ba trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Qua tổng hợp dữ liệu từ 40 nghiên cứu tại 17 quốc gia, bản đánh giá chỉ ra rằng các lệnh phong tỏa phòng dịch, các dịch vụ thai sản bị gián đoạn và nỗi lo lây nhiễm COVID-19 khi đến các cơ sở y tế là những nguyên nhân làm tăng thêm rủi ro khi mang thai, từ đó dẫn đến những hệ lụy tiêu cực hơn đối với phụ nữ và trẻ sơ sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục