Nhà máy sản xuất thịt của Uruguay được công nhận là di sản thế giới

Nhà máy sản xuất thịt bò Anglo của Uruguay được biết đến với tên Bảo tàng Cách mạng Công nghiệp đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi giá trị văn hóa và công nghiệp.
Nhà máy sản xuất thịt của Uruguay được công nhận là di sản thế giới ảnh 1Nhà máy sản xuất thịt bò Anglo. (Nguồn: usnews.com)

Nhà máy sản xuất thịt bò Anglo của Uruguay được biết đến với tên Bảo tàng Cách mạng Công nghiệp đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới bởi giá trị văn hóa và công nghiệp.

Nhà máy Anglo, ở tỉnh Río Negro, cách thủ đô Montevideo hơn 300km về phía tây bắc, là một nhà máy khổng lồ được xây dựng từ thế kỷ 19 bên bờ sông Uruguay, chuyên sản xuất thịt bò hộp thương hiệu Anglo, nổi tiếng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cơ sở này đã cung cấp hàng triệu hộp thịt bò cho binh sỹ Anh trong thời gian chiến tranh tại châu Âu. Ngoài ra, nhà máy cũng xuất khẩu thịt sang Anh.

Năm 1865, một thương gia người Đức đã cho xây dựng nhà máy. Năm 1924, công ty Anglo của Anh đã mua lại cơ sở này và nắm giữ tới tận những năm 70 của thế kỷ trước.

Sau đó Chính phủ Uruguay đã lấy lại nhà máy và đóng cửa vào năm 1979.

Trong thời gian hoàng kim, có tới 5.000 công nhân với nhiều quốc tịch khác nhau làm việc ba ca liên tục mỗi ngày tại nhà máy Anglo.

Nhà máy là một tổ hợp trên diện tích 275 ha, bao gồm khu vực sản xuất thịt, một khu cảng bên cạnh sông Uruguay, khu mổ gia súc, khu chăn nuôi, nhà ở của công nhân, trường học cho con em của những người này.

Bộ trưởng Du lịch Uruguay Liliam Kechichian và Bộ trưởng Văn hóa María Julia Muñoz đánh giá cao quyết định này của UNESCO bởi cho tới nay quốc gia Nam Mỹ này mới chỉ có một di sản văn hóa đó là thành phố Colonia del Sacramento, cách thủ đô Montevideo 177 km về phía Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.