Nhà ngoại giao Triều Tiên kêu gọi Mỹ có “lựa chọn đúng đắn”

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng và đưa ra “lựa chọn đúng đắn” là công nhận Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Nhà ngoại giao Triều Tiên kêu gọi Mỹ có “lựa chọn đúng đắn” ảnh 1Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. (Nguồn: guardian.ng)

Ngày 24/10, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui, đã kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng và đưa ra “lựa chọn đúng đắn” là công nhận Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với báo giới, quan chức trên cho biết bà Choe nhấn mạnh rằng việc trên sẽ dẫn tới một giải pháp cho tình hình đối đầu hiện nay trong khu vực.


[Tổng thống Trump sẽ hối thúc Trung Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên]

Theo quan chức trên, tại phiên họp kín của hội nghị déo dài 2 ngày ở Moskva hồi tuần trước, bà Choe đã nêu rõ: “Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân của mình chừng nào chính sách thù địch, kể cả các hành động quân sự, các biện pháp trừng phạt và áp lực của Mỹ vẫn tiếp tục. Nếu Mỹ có lựa chọn đúng đắn như từ bỏ chính sách thù địch của mình và tiến tới việc cùng tồn tại với một nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên có vũ khí hạt nhân thì sẽ có giải pháp.”

Ngoài ra, bà Choe còn nhắc lại rằng Triều Tiên đã có “quyết định chiến lược” là sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm răn đe mối đe dọa quân sự từ phía Mỹ, gọi đây là cách duy nhất để duy trì an ninh và hòa bình của mình trên cả Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Bà cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ không quay trở lại các vòng đàm phán 6 bên vốn lâu nay vẫn bị ngừng trệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục