Nhà thơ Uruguay Ida Vitale thắng giải văn học Cervantes 2018

Nữ nhà thơ Uruguay Ida Vitale, 95 tuổi, đã giành Giải thưởng Văn học Cervantes 2018, vốn được coi là giải Nobel của văn học tiếng Tây Ban Nha.
Nhà thơ Uruguay Ida Vitale thắng giải văn học Cervantes 2018 ảnh 1Nữ nhà thơ Uruguay Ida Vitale. (Nguồn: elpais.com)

Nữ nhà thơ Uruguay Ida Vitale, 95 tuổi, đã giành Giải thưởng Văn học Cervantes 2018, vốn được coi là giải Nobel của văn học tiếng Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Văn hóa Tây Ban Nha Jose Guirao nhấn mạnh giải thưởng này nhằm tôn vinh những tác phẩm thơ, lối viết văn thơ theo phong cách phê bình của nhà thơ Vitale.

Ông cho rằng những tác phẩm của nữ tác giả người Uruguay này được đánh giá là một trong những tác phẩm thơ văn tiếng Tây Ban Nha nổi bật nhất, ghi dấu ấn đậm nhất. 

Bên cạnh giải thưởng danh giá Cervantes, nhà thơ Vitale sẽ được nhận khoản tiền thưởng 125.000 euro (142.000 USD), và trở thành người phụ nữ thứ 5 nhận giải thưởng này sau các tác giả như Maria Zambrano (1988), Dulce Maria Loynaz (1992), Ana Maria Matute (2010) và Elena Poniatowska (2013).

Lễ trao giải văn học Cervantes cho nhà thơ Vitale sẽ diễn ra vào tháng 4/2019 với sự tham gia của Nhà vua Tây Ban Nha Filipe VI và Hoàng hậu Letizia.

Sinh năm 1923, nhà thơ Vitale là thành viên cuối cùng còn sống của phong trào nghệ thuật tại Uruguay mang tên "Thế hệ thứ 45."

Không chỉ được coi là nhà thơ lỗi lạc của nền văn học tiếng Tây Ban Nha, bà còn là dịch giả nổi tiếng với những bản dịch của các tác giả người Italy hay Pháp.

Bà từng đoạt Giải thưởng Thơ quốc tế Federico Garcia Lorca vào năm 2016 và Giải thưởng Thơ Raina Sofia Iberoamerica vào năm 2015.

Được khởi xướng từ năm 1975 lấy tên của đại văn hào người Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, Giải thưởng Văn học Cervantes được coi là giải thưởng danh giá nhất và kèm theo tiền thưởng lớn nhất dành cho những tác phẩm thơ văn tiếng Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.