Nhà văn Vũ Tú Nam, tác giả "Văn ngan tướng công" qua đời ở tuổi 92

Tên tuổi của nhà văn Vũ Tú Nam đã gắn liền với một thời kỳ hào hứng của dân tộc, khi đời sống đất nước cũng như đời sống văn học dần mở ra sau giải phóng trên toàn đất nước.
Nhà văn Vũ Tú Nam, tác giả "Văn ngan tướng công" qua đời ở tuổi 92 ảnh 1Cố nhà văn Vũ Tú Nam (trái) cùng vợ, nhà báo Thanh Hương khi còn sống (Ảnh: Facebook)

Nhà văn Vũ Tú Nam đã ra đi vào ngày 9/9/2020 ở tuổi 92, để lại nhiều tiếc thương trong lòng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu văn học thiếu nhi.

Nhà văn Vũ Tú Nam tên thật là Vũ Tiến Nam, sinh ngày 5/10/1929, là người con của đất Nam Định. Ông là em trai của nhà văn Vũ Ngọc Bình, nhà thơ Vũ Cao và là ông nội của siêu mẫu Hà Anh.

Sau khi học xong tiểu học, ông cùng gia đình chuyển tới sinh sống tại Hà Nội. Năm 1947, ông nhập ngũ và được phân công viết cho báo Chiến sĩ của Liên khu 4. Nhà văn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương một năm sau đó. 

Những năm sau đó, ông chuyển về cộng tác tại Báo Quân đội Nhân dân, rồi trở thành một trong những biên tập viên đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1957, cán bộ văn nghệ thuộc Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc chính trị viên tiểu đoàn (tương đương Thiếu tá).

Thời gian này, ông chắp bút những tác phẩm để đời của mình như "Bên đường 12" (1950) và đạt giải nhất văn xuôi Văn nghệ liên khu 4, "Quê hương" (1950), "Sau trận núi Đanh" (1951)...

Tháng 6 năm 1958, nhà văn Vũ Tú Nam bắt đầu công tác Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, được kết nạp là Hội viên. Trong năm sau đó, ông lần lượt công tác tại các vị trí: Thư ký tòa soạn báo Văn học (nay là Văn Nghệ), Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tác phẩm Mới (nay là Nhà xuất bản Hội Nhà Văn). 

Nhà văn Vũ Tú Nam tiếp tục viết các tác phẩm như “Mùa xuân tiếng chim” (1958), “Mây hồng” (1998)... Đáng nhớ nhất với thiếu nhi 8x có lẽ là “Văn ngan tướng công” với câu chuyện phiêu lưu của một chú ngan qua đủ chuyện vui, buồn, gửi gắm nhiều bài học cuộc sống, giá trị nhân văn.

Ông cũng được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa I, II, III, IV, Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa IV. Ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa IX và nghỉ hưu năm 1994.

Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng nhà văn sẽ diễn ra vào 7h30 sáng 12/9/2020 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.