Nhân giống thành công cây dừa bằng phương pháp nuôi cấy mô

Phương pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô đảm bảo cây dừa giống sau này sẽ mang đặt tính giống hoàn toàn cây mẹ.

Ông Nguyễn Thanh Phong (trái), Phó Giám đốc Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Bến Tre, cùng nhân viên khảo sát phát triển cây dừa bằng phương pháp nuôi cấy mô. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Ông Nguyễn Thanh Phong (trái), Phó Giám đốc Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Bến Tre, cùng nhân viên khảo sát phát triển cây dừa bằng phương pháp nuôi cấy mô. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, cho biết thông qua sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của các nhà khoa học của Đại học Quốc tế-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh Bến Tre bước đầu đã nhân giống dừa thành công bằng phương pháp nuôi cấy mô từ đỉnh sinh trưởng.

Theo ông Huỳnh Quang Đức, hiện nay có 2 phương pháp tuyển chọn giống dừa.

Phương pháp lai tạo giữa các giống dừa với nhau để lựa chọn giống dừa mới và phương pháp dựa vào quần thể sinh học có sẵn để tuyển chọn cây dừa mẹ lấy giống từ cây dừa mẹ này để nhân giống.

Tuy nhiên hai phương pháp này đều có nhược điểm rất lớn, phương pháp lại tạo thời gian lâu lựa chọn ưu thế lai khó; phương pháp lựa chọn giống từ cây dừa mẹ, nếu như dùng trái từ cây dừa mẹ này để ươm cây con, rất khó cho ra những cây dừa mang đặt tính của cây dừa mẹ.

Cây dừa sau này chỉ duy trì từ cây mẹ đặc điểm có nhiều trái còn các đặc điểm khác rất khó duy trì cho thế hệ sau, vì cây dừa thụ phấn chéo dễ lai tạo sẽ mất đi những đặt tính tốt của cây dừa mẹ.

Ông Huỳnh Quang Đức cho hay việc lựa chọn giống từ hai phương pháp trên không đảm bảo về chất lượng, năng suất của cây dừa trong tương lai.

Chính vì vậy, phương pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô thì mới đảm bảo cây dừa giống sau này sẽ mang đặt tính giống hoàn toàn cây mẹ.

Khi đó, tạo chất lượng đồng đều trong vườn dừa so với cách lấy giống truyền thống, đáp ứng nhu cầu về chất lượng trái trong sản xuất các sản phẩm từ dừa.

ttxvn_1308_nhan giong dua (2).jpg
Nhân giống dừa thành công bằng phương pháp nuôi cấy mô từ đỉnh sinh trưởng. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Bên cạnh đó, ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô trong nhân giống cây dừa, khi đó sẽ lựa chọn được những giống dừa phù họp với từng vùng, thích ứng biến đổi khí hậu trong điều kiện hiện nay.

Ông Huỳnh Quang Đức chia sẻ đây mới là thành công bước đầu trong nhân giống vô tính cây dừa bằng phương pháp nuôi cấy mô mà từ trước đến nay chưa làm được. Do đó, ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, để đáp ứng nhu cầu sản xuất giống dừa trong thời gian tới.

Theo ông Trần Văn Hiệp, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (Bến Tre), để lựa chọn giống dừa, ông lựa chọn các cây dừa mẹ mang đặc tính nhiều trái, cơm dừa dày, tái dừa lớn... để ươm cây giống.

Tuy nhiên, sau khi trồng chỉ có khoảng 30% cây mang đặc tính giống cây dừa mẹ, đa số các cây còn lại không đảm bảo chất lượng, năng suất nên ông Hiệp đành phải đốn bỏ trồng lại cây khác.

Bên cạnh đó, thời gian từ khi trồng cho đến khi ra trái rất lâu (5 năm) cây dừa mới cho trái, khi đó nếu cây dừa không đạt chất lượng, người dân tốn thêm thời gian 5 năm để trồng lại cây khác, sẽ ảnh hưởng rất lướng đến kinh tế của người dân.

Việc sản xuất giống dừa bằng phương pháp nuôi cấy mô sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho người nông dân, khi đó vườn dừa đông đều về năng suất chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, quan trọng nhất là tỷ lệ cây dừa đạt hiệu quả sau khi trồng gần như tuyệt đối, nông dân không phải tốn thời gian trồng lại nếu cây không đạt chất lượng như mong muốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).