Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp phát triển máy bay không người lái

Để được nhận hỗ trợ tài chính, các hãng chế tạo máy bay không người lái phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn, trong đó có việc thực hiện biện pháp nhằm ngăn chặn khả năng máy bay bị hacker xâm nhập.
Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp phát triển máy bay không người lái ảnh 1(Nguồn: asia.nikkei.com)

Chính phủ Nhật Bản vừa soạn thảo một dự luật về việc hỗ trợ tài chính cho việc phát triển máy bay không người lái thế hệ mới để tăng sức cạnh tranh của các hãng chế tạo trong nước trên thị trường toàn cầu.

Theo dự thảo trên, các cơ quan thuộc Chính phủ sẽ cung cấp các khoản tín dụng với lãi suất thấp cho các hãng chế tạo máy bay không người lái. Bên cạnh đó, các hãng chế tạo này cũng sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế và trợ cấp.

[Các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản bi quan về triển vọng kinh tế]

Tuy nhiên, để được nhận hỗ trợ tài chính, các hãng chế tạo máy bay không người lái phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn, trong đó có việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn khả năng máy bay này bị hacker xâm nhập và cướp quyền điều khiển hoặc tình trạng rò rỉ hình ảnh do các máy bay này chụp được.

Chính phủ Nhật Bản sẽ trình dự luật trên lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/1.

Theo đài truyền hình NHK, hiện nay, Trung Quốc đang chiếm tới 70% thị phần trên thị trường máy bay không người lái toàn cầu. Điều này đang làm dấy lên các quan ngại về vấn đề an toàn dữ liệu. Trong khi đó, việc sử dụng máy bay không người lái đang ngày càng trở nên phổ biến trong các ngành nông nghiệp và logistic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục