Nhật Bản: khai quật 1.500 bộ hài cốt tại nghĩa trang Thành cổ Osaka

Số hài cốt này được chôn cất tại một nghĩa trang có niên đại khoảng 160 năm tại địa điểm có tên gọi Lăng mộ Umeda. Đây được cho là một trong 7 nghĩa trang cổ từ cuối thời Edo đến đầu thời Minh Trị.
Nhật Bản: khai quật 1.500 bộ hài cốt tại nghĩa trang Thành cổ Osaka ảnh 1Những bộ hài cốt được khai quật. (Nguồn: AP)

Giới chức thành phố Osaka, Nhật Bản mới đây cho biết đã phát hiện hơn 1.500 bộ hài cốt trong cuộc khai quật tại thành phố ở miền Tây nước này.

Số hài cốt này được chôn cất tại một nghĩa trang có niên đại khoảng 160 năm. 

Địa điểm trên có tên gọi Lăng mộ Umeda. Đây được cho là một trong 7 nghĩa trang cổ từ cuối thời Edo đến đầu thời Minh Trị, giai đoạn từ những năm 1850 đến những năm 1860.

[Peru phát hiện ngôi mộ cổ có hàng trăm bộ hài cốt trẻ em]

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 350 ngôi mộ nhỏ tại nghĩa trang trên, cùng với một số xương động vật. 

Hiệp hội Di sản văn hóa Osaka cho biết những người được chôn cất tại khu vực trên nhiều khả năng là cư dân địa phương sinh sống quanh Thành Osaka, với nhiều người được cho là ở trong độ tuổi 30 hoặc trẻ nhỏ.

Một số hài cốt có dấu hiệu bị bệnh trên tay và chân. Tại khu vực trên, còn có một số mộ tập thể.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân các bộ hài cốt này được chôn cùng nhau là do tử vong vì dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục