Nhật Bản thận trọng trước các hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc

Tướng Nhật Bản Koji Yamazaki bày tỏ thái độ thận trọng trước các hành động "diễn ra ở vùng biển gần Nhật Bản" với mục đích "tăng cường khả năng điều hướng của tàu sân bay ở khu vực Thái Bình Dương."
Nhật Bản thận trọng trước các hoạt động của tàu sân bay Trung Quốc ảnh 1Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: DW)

Ngày 12/5, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, Tướng Koji Yamazaki cho rằng hành động gần đây của hải quân Trung Quốc, trong đó có việc xuất kích máy bay chiến đấu và hạ cánh trên tàu sân bay gần tỉnh Okinawa gây "quan ngại an ninh."

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Tướng Yamazaki bày tỏ thái độ thận trọng trước các hành động "diễn ra ở vùng biển gần Nhật Bản" với mục đích "tăng cường khả năng điều hướng của tàu sân bay ở khu vực Thái Bình Dương."

[Tàu sân bay Trung Quốc lần thứ 5 liên tiếp đi qua vùng biển Nhật Bản]

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các tàu và máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản duy trì hoạt động theo dõi thận trọng đối với các đội tàu của hải quân Trung Quốc, bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh, các tàu khu trục tên lửa và một tàu tiếp liệu.

Hồi đầu tháng Năm này, đội tàu này đi từ Biển Hoa Đông đến Thái Bình Dương qua vùng biển giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyako. Tàu sân bay Liêu Ninh được triển khai cách đảo Ishigaki 150km về phía Nam.

Cho tới nay, theo Tướng Yamazaki, tàu sân bay này vẫn ở trong khu vực.

Hồi đầu tuần này, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Tokyo sẽ "theo dõi chặt chẽ" các động thái của quân đội Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục