Nhật Bản trợ giúp Malaysia trong điều trị ung thư

Toshiba đã ký biên bản ghi nhớ đưa hệ thống xạ trị carbon ion, thiết bị tiên tiến nhất trong việc điều trị bệnh ung thư tới Malaysia.
Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới Malaysia, Nhật Bản đã thể hiện cam kết trợ giúp quốc gia Đông Nam Á này bằng việc ký kết thỏa thuận ghi nhớ giữa tập đoàn Toshiba và công ty phát triển chiến lược 1MDB (1Malaysia Development Berhad) hôm 25/7. Theo đó, Toshiba sẽ đưa hệ thống xạ trị carbon ion, thiết bị tiên tiến nhất trong việc điều trị bệnh ung thư tới Malaysia. Hiện trên thế giới mới chỉ có sáu trung tâm xạ trị carbon ion, với ba ở Nhật Bản và một ở Trung Quốc, một ở Đức, một tại Italy. Việc Toshiba đưa máy xạ trị carbon ion tới Malaysia là bước đi nằm trong chiến lược xuất khẩu cơ sở hạ tầng y tế mà chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Abe, thông qua sự hợp tác giữa cơ quan nhà nước và các công ty tư nhân. "Máy trị xạ carbon ion là một công cụ mạnh trong cuộc chiến chống ung thư và chúng tôi muốn giúp người dân Malasia có cơ hội tiếp cận với công nghệ khám chữa bệnh hiện đại" - ông Yasuharu Igarashi, Phó chủ tịch Toshiba cho biết. Trị xạ carbon ion hoạt động theo nguyên tắc tăng gia tốc để các ion carbon đạt tốc độ bằng 70% tốc độ ánh sáng. Tiếp đó người ta hướng luồng carbon ion để nó bắn thẳng vào các tế bào ung thư. Các ion tốc độ cao rất hiệu quả trong việc tiêu diệt ung thư, có nghĩa bệnh nhân sẽ phải trị xạ ít hơn. Một lợi thế nữa của hoạt động trị xạ carbon ion là mức độ năng lượng đỉnh có thể được kiểm soát, qua đó ngăn chặn khả năng các tế bào khỏe mạnh ở quanh khu vực ung thư bị ảnh hưởng. 1MDB là công ty phát triển chiến lược trực thuộc chính phủ Malaysia, với mục tiêu tạo ra một nền kinh tế ổn định, thông qua việc đầu tư vào các dự án có tầm tác động lớn thuộc bốn lĩnh vực nòng cốt gồm bất động sản, năng lượng, du lịch và nông nghiệp. 1MDB hiện đang đầu tư xây dựng trung tâm tài chính và kinh tế Tun Razak Exchange, đồng thời cũng là đơn vị sản xuất điện độc lập lớn thứ hai Malaysia. "Dự án này gắn chặt với trách nhiệm của chúng tôi trong việc tạo thêm sự tăng trưởng cho đất nước" - Mohd Hazem Abd Rahman, Giám đốc điều hành 1MDB nói. GDP bình quân đầu người của Malaysia hiện đã vượt ngưỡng 10.000 USD vào năm 2012. Chất lượng sống được nâng cao cũng đã mở ra nhu cầu khám chữa bệnh bằng những công nghệ và dịch vụ tiên tiến. Hiện Malaysia đang trở thành một trong những trung tâm du lịch chữa bệnh hàng đầu ở khu vực với doanh thu 200 triệu USD trong năm nay.
Nhật Bản trợ giúp Malaysia trong điều trị ung thư ảnh 1
Toshiba là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xạ trị carbon ion. Tại Nhật Bản, công ty đã lắp đặt hệ thống trên ở Viện nghiên cứu Khoa học Phóng xạ Quốc gia (NIRS), vốn đã đóng vai trò hàng đầu trong việc phát triển hoạt động xạ trị carbon ion tại Nhật Bản. Công ty cũng đã nhận đơn đặt hàng từ Trung tâm Ung thư Kanagawa ở Yokohama và đã hoàn thành hợp đồng. Bên cạnh dự án đưa máy xạ trị carbon tới Malaysia, Toshiba còn hợp tác với 1MDB trên nhiều lĩnh vực khác rất có tiềm nặng trong tương lai./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).