Nhật Bản và Ấn Độ tiến tới khởi động cơ chế đối thoại “2+2”

Nhật Bản và Ấn Độ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng nhằm thiết lập một khuôn khổ tham vấn giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước.

Một nguồn tin quan chức Chính phủ Nhật Bản ngày 21/8 cho biết, nước này và Ấn Độ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng nhằm thiết lập một khuôn khổ tham vấn giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận chính thức tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 1/9.

Nếu được khởi động tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại Tokyo, đây sẽ cơ chế đối thoại “2+2” thứ năm của Nhật Bản sau các cơ chế tương tự với Mỹ, Australia, Nga và Pháp.

Tokyo và New Delhi đang đàm phán các thỏa thuận để nâng cấp cơ chế đối thoại hiện tại về ngoại giao và quốc phòng, đang ở cấp thứ trưởng. Cuộc gặp đầu tiên theo cơ chế này diễn ra vào tháng 7/2010 tại New Delhi và cuộc gặp thứ hai vào tháng 10/2012 tại Tokyo.

Theo nguồn tin trên, dự kiến trong cuộc gặp tháng Chín, Thủ tướng hai nước sẽ ký kết văn kiện hợp tác tăng cường an toàn hàng hải thông qua các chương trình trao đổi giữa lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước cũng như các cuộc diễn tập chung giữa Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ.

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận hướng tới việc ký kết hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.