Nhật-Trung nhất trí thúc đẩy cơ chế liên lạc trên không, trên biển

Nhật Bản và Trung Quốc muốn sớm triển khai cơ chế liên lạc giữa giới chức quốc phòng hai nước nhằm tránh các vụ đụng độ ngoài ý muốn hay các sự cố bất ngờ xảy ra trên biển cũng như trên không.
Nhật-Trung nhất trí thúc đẩy cơ chế liên lạc trên không, trên biển ảnh 1Quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/3, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy hợp tác để sớm triển khai cơ chế liên lạc giữa giới chức quốc phòng hai nước nhằm tránh các vụ đụng độ ngoài ý muốn hay các sự cố bất ngờ xảy ra trên biển cũng như trên không.

Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc đối thoại an ninh song phương lần đầu tiên kể từ tháng 1/2011, giới chức ngoại giao và quốc phòng hai nước đã nhất trí cần tổ chức cuộc đối thoại hàng năm nhằm giảm căng thẳng liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp tại Tokyo, nhà ngoại giao trên cho biết cả Nhật Bản và Trung Quốc đều bày tỏ quan điểm rằng cần phải tăng cường nỗ lực để sớm triển khai một cơ chế liên lạc giữa các cơ quan quốc phòng hai nước nhằm quản lý khủng hoảng trên biển và trên không. Tuy nhiên, hai nước vẫn chưa thảo luận chi tiết về cơ chế này cũng như thời điểm triển khai.

Cũng theo quan chức trên, Nhật Bản đã hối thúc Trung Quốc tăng cường minh bạch về chính sách quốc phòng, bao gồm việc tăng ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức 2 con số trong suốt 25 năm qua, trừ năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.