Cụ thể, các trục đường giao thông lớn của thành phố như Hùng Vương, Trần HưngĐạo, Hoàng Văn Thụ, Phan Chu Trinh, Quang Trung… đều có thông già trên 50 năm cóthể gãy, đổ bất ngờ khi gặp mưa bão.
Cùng với đó, tại các khu dân cư thuộc các phường 3, 4, 10, 12, các xã Xuân Thọ,Xuân Trường…, hàng trăm hộ dân đã gửi đơn đề nghị Hạt Kiểm lâm thành phố chặt hạcác cây thông dễ gãy hoặc chặt tỉa bớt những cành thông có khả năng gây nguyhiểm.
Sau đợt khảo sát trong năm 2010, thành phố Đà Lạt đã quyết định chặt hơn 400cành và cây thông trước nguy cơ gãy đổ.
Trước mùa mưa năm 2011, kết quả khảo sát bước đầu của Ban Quản lý rừng nội ôthành phố cho thấy có ít nhất 70 cây, cành thông cũng phải nhanh chóng chặt bỏ.
Rừng thông Đà Lạt là môi trường sinh thái đặc trưng của thành phố du lịch. Tuynhiên, thảm rừng thông của đô thị về cơ bản đã có tuổi từ 50-70 năm nên đã giàcỗi, có nhiều cây đã thối gốc, rỗng ruột, có thể ngã đổ bất kỳ khi có gió, bãocấp độ mạnh.
Theo thống kê của cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, hiện tượng thông đổ gãytrong các mùa mưa, gây tai họa cho người dân đều đã xảy ra trong năm 2009 và2010.
Đặc biệt, vào mùa mưa 2009, chỉ trong vòng một tuần lễ, trên đường Trần Hưng Đạo(phường 10) đã xảy ra hai vụ thông đổ gây chết người./.