Nhiều hoạt động trong “Tuần lễ tiếng Italy trên thế giới” tại Hà Nội

Trong khuôn khổ Tuần lễ tiếng Italy trên thế giới lần thứ XIV, sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 23-30/10, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam cho biết sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện bổ ích cho công chúng Thủ đô.
Nhiều hoạt động trong “Tuần lễ tiếng Italy trên thế giới” tại Hà Nội ảnh 1Một số hoạt động trong Tuần lễ tiếng Italy tại Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Ý)

Trong khuôn khổ Tuần lễ tiếng Italy trên thế giới lần thứ XIV, sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23-30/10, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện nhằm giúp công chúng Việt Nam hiểu biết hơn về văn hóa và ngôn ngữ Italy đồng thời mở ra cơ hội cho những gắn kết và tiềm năng giữa hai quốc gia.

Đại diện Đại sứ quán cho biết, tất cả các sự kiện đều diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Ý (Casa Italia), tại số 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.

Hai sự kiện bao gồm: Khai mạc triển lãm ảnh về Milan có tên gọi “Milan-Góc đọc” và Tọa đàm với chủ đề “E-book và Những chân trời mới trong xuất bản. So sánh kinh nghiệm giữa Italy và Việt Nam” sẽ diễn ra vào 17 giờ 30, ngày 23/10.

Triển lãm giới thiệu về thành phố Milan, nơi sẽ diễn ra EXPO 2015 (một trong số các sự kiện quan trọng tầm quốc tế với chủ đề “Nuôi dưỡng hành tinh-Năng lượng cho cuộc sống”), không những là đầu tàu kinh tế của Italy mà còn là địa điểm văn hóa nổi tiếng. Nơi đây có trụ sở của hàng trăm nhà xuất bản quốc gia lớn và là nơi sinh sống của một số nhà văn nổi tiếng thế giới.

Các bức ảnh trưng bày trong triển lãm sẽ minh họa những địa danh nổi tiếng nhất của thành phố và ý nghĩa của các địa danh này trong đời sống văn hóa quốc gia. Triển lãm trưng bày đến hết ngày 30/10.

Cũng trong buổi khai mạc là tọa đàm đề cập về chủ đề tương lai của việc xuất bản trong thời đại e-book. Kinh nghiệm của Italy trong lĩnh vực này sẽ được so sánh với Việt Nam, nhằm nắm bắt những hướng phát triển khả thi cho sách cũng như thảo luận chung về những công cụ để phổ biến các ý tưởng này. Chủ trì buổi tọa đàm là Đại sứ Italy tại Việt Nam, ông Lorenzo Angeloni.

Tiếp đó, vào 16 giờ ngày 27/10, ban tổ chức sẽ giới thiệu bản dịch tiếng Việt cuốn truyện “Tôi không sợ hãi” của Niccolò Ammaniti, một cuốn sách đã rất thành công ở Italy và được chuyển thể thành phim.

Sự kiện cuối cùng diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 30/10: Giáo trình tiếng Italy lần đầu được viết dành cho người Việt Nam và Giáo trình Văn học Italy dành riêng cho sinh viên và những người yêu tiếng Italy tại Việt Nam sẽ được giới thiệu tại sự kiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.