Nhiều nước khuyến cáo công dân đề phòng núi lửa tại đảo Bali

Lo ngại nguy cơ núi lửa Agung ở miền Đông Bali phun trào, Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ và Anh đã khuyến cáo công dân của mình thận trọng khi tới khu vực này.
Nhiều nước khuyến cáo công dân đề phòng núi lửa tại đảo Bali ảnh 1Người dân sơ tán tới môt trung tâm lánh nạn trên đảo Bali ngày 23/9, do lo ngại núi lửa phun trào. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lo ngại nguy cơ núi lửa Agung ở miền Đông hòn đảo nghỉ dưỡng Bali nổi tiếng của Indonesia phun trào, một số nước đã khuyến cáo công dân của mình thận trọng khi tới khu vực này, trong khi giới chức sở tại đang khẩn trương sơ tán hàng chục nghìn người dân sống trong vùng nguy hiểm.

Ngày 25/9, các nước Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ và Anh đã ra khuyến cáo tại thời điểm này, các công dân nên hạn chế đến những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo hoạt động núi lửa gia tăng tại núi Agung có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động vận tải hàng không tại Bali, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới. Sân bay quốc tế Bali đang hoạt động bình thường.

[Núi lửa có thể phun trào tại Bali lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ]

Trong khi đó, nhà chức trách Indonesia đã áp đặt khu vực cấm đi lại trong phạm vi bán kính 12km xung quanh khu vực núi lửa Agung. Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) cho biết toàn bộ 62.000 người sống trong “vùng nguy hiểm” gần núi lửa cần sơ tán và đã có 50.000 người tạm lánh đến những nơi an toàn tại những ngôi làng lân cận.

Tối 22/9, Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai và khí tượng học Indonesia (PVMBG) đã nâng cảnh báo nguy hiểm do núi lửa Agung tại đảo Bali lên cấp độ bốn - mức cảnh báo cao nhất và yêu cầu mọi người tránh xa miệng núi lửa trong vòng bán kính 9km. Nhà chức trách địa phương cho biết trong ngày 24/9, các cơn rung chấn đã trở nên mạnh hơn nhưng hiện tượng phun trào chưa xảy ra.

Nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, tại Indonesia hiện có gần 130 ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động, nhiều nhất trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục