Indonesia sơ tán hàng nghìn người ở đảo Bali do hoạt động của núi lửa

Giới chức đã ban bố cảnh báo cấp 3 cho khu vực núi Agung, yêu cầu khách du lịch và cư dân trên đảo tránh cắm trại hoặc leo núi trong vòng bán kính 6km xung quanh miệng núi lửa.
Indonesia sơ tán hàng nghìn người ở đảo Bali do hoạt động của núi lửa ảnh 1Núi Agung trên đảo Bali nhả khói và phun tro bụi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/9, hàng nghìn cư dân tại các làng sống gần một núi lửa đang hoạt động ở đảo Bali, Indonesia, đã phải sơ tán sau khi xảy ra các cơn rung chấn tại một số khu vực và tro bụi bắt đầu bốc lên.

Giới chức đã ban bố cảnh báo cấp 3, gần mức cao nhất, cho khu vực núi Agung ở miền Đông đảo du lịch nổi tiếng này, yêu cầu khách du lịch và cư dân trên đảo tránh cắm trại hoặc leo núi trong vòng bán kính 6km xung quanh miệng núi lửa. Tính đến nay, gần 6.000 người đã phải sơ tán và dự kiến con số này sẽ còn tăng.

[Núi lửa trên đảo Bali có thể hoạt động trở lại sau hơn 50 năm ngủ yên]

Cơ quan Kiểm soát Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết hoạt động của núi lửa vẫn rất mạnh và có các dấu hiệu mắcma đang dâng lên, gây ra rung chấn. Tuy nhiên, các chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Bali vẫn hoạt động bình thường.

Núi lửa ở núi Agung từng nhiều lần phun trào trong các năm 196-1964, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người và khiến hàng trăm người bị thương. Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất do đó có gần 130 núi lửa vẫn đang hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục