Nhiều trẻ em tử vong do bệnh lạ ở tỉnh miền Nam Afghanistan

Theo nhà chức trách địa phương, các ca tử vong đều ở huyện Baghran và nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ này có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Ngày 13/7, giới chức Afghanistan cho biết trong những ngày qua có 20 trẻ em tử vong do một căn bệnh lạ xuất hiện ở tỉnh Helmand, miền Nam nước này.

Theo nhà chức trách địa phương, các ca tử vong đều ở huyện Baghran. Nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ này có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm.

[Ấn Độ: 7 trẻ em tử vong do căn bệnh lạ, người dân hoảng loạn]

Hiện một số người khác, trong đó có trẻ em, đang được điều trị tại một trung tâm y tế địa phương do nghi mắc bệnh này.

Tại các khu vực xa xôi ở Afghanistan, việc thiếu các cơ sở hạ tầng quan trọng như trung tâm y tế và khả năng tiếp cận nước sạch đang làm tăng nguy cơ tử vong vì các căn bệnh có thể chữa khỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục