Cho tới cuối tháng Chín, Ấn Độ đã bán được khoảng 400.000 tấn bột đậutương của vụ thu hoạch mới.
Trong hai tuần qua, Ấn Độ đã ký được rất nhiều hợp đồng mới và có thể xuấtkhẩu được 500.000 tấn bột đậu tương từ vụ thu hoạch mới.
Dự kiến, trong vài tháng tới, nhu cầu nhập khẩu bột đậu tương từ Ấn Độ vẫncao, do nguồn cung bột đậu tương và bột ngô trên thế giới đều khan hiếm, mặc dùẤn Độ có khả năng được mùa trong niên vụ 2010-2011 với sản lượng dự kiến đạt 10triệu tấn.
Từ tháng Tư đến tháng Chín, xuất khẩu bột đậu tương của Ấn Độ đã tăng 32%lên mức 852.877 tấn so với mức 644.569 tấn của cùng kỳ năm trước.
Giá bột đậu tương toàn cầu đã tăng trong vài ngày qua sau khi Bộ Nôngnghiệp Mỹ cho biết nguồn dự trữ đậu tương của nước này đã giảm đáng kể. Ngoàira, diện tích trồng đậu tương ở Brazil giảm trong niên vụ 2011 cũng là mộtnguyên nhân dẫn tới việc đậu tương tăng giá.
Sản lượng đậu tương toàn cầu vào khoảng 132 triệu tấn/năm, trong đó sảnlượng ở các nước sản xuất chủ yếu loại nông sản này như Mỹ, Trung Quốc, Brazilvà Ấn Độ vào khoảng 45-48 triệu tấn/năm./.