Sau hai quý liên tục sụt giảm, nhu cầu vàng tại Ấn Độ đã phục hồi mạnh trong quý3, với mức tiêu thụ 223,1 tấn, tăng gần 9% so với cùng kỳ nămtrước.
Nguyên nhân chính đẩy nhu cầu vàng tại Ấn Độ lên cao là do giới đầu tưquay trở lại thị trường vàng và nhu cầu đồ kim hoàn tăng vọt trong mùa lễ hội.
Ông Jayant Maglik, chủ tịch hệ thống phân phối bán lẻ của ReligareSecurities cho biết nhu cầu vàng tại Ấn Độ tăng trong quý 3 là do doanh số bánlẻ tăng trước mùa cưới và nhu cầu đầu tư tăng 27%.
Mặc dù giá vàng tăng gần gấpđôi trong ba năm qua và tăng 14% trong vòng một năm, song nhu cầu vàng tại Ấn Độvẫn mạnh.
Trong quý 3, nhu cầu đồ trang sức tại Ấn Độ tăng 7% lên 136,1 tấn; cònnhu cầu mua đầu tư tăng 12% lên 87 tấn.
Trong khi đó, nhu cầu vàng tại Trung Quốc trong quý 3 giảm 8% xuống 176,8tấn so với mức 191,2 tấn trong cùng kỳ năm trước, do nhu cầu về đồ kim hoàn giảm6% và mua đầu tư giảm 12%, khi nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm lại.
Cùng quý, các ngân hàng trung ương đã mua 97,6 tấn vàng. Có 6 trong 7 quývừa qua, nhu cầu mua vào hàng quý của các ngân hàng trung ương là vào khoảng 100tấn.
Từ năm 2010 đến nay nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương tăng 9%./.
Minh Lý (TTXVN)