FC Bayern: 'Không ai có thể tước trang phục lederhosen khỏi chúng tôi'

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern

Năm 1979, một phát thanh viên của Sân Vận động Kaiserslautern đã viết một bài hát với câu "Đưa lederhosen rời khỏi Bayern"- và điều này đã 'chạm nọc" các quan chức cũng như cầu thủ Bayern....
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 1Người mới Harry Kane và Thomas Muller và A.David trong trang phục lederhosen mùa lễ hội Oktoberfest 2023. (Nguồn: FcB.com)

Cứ mỗi dịp Lễ hội Bia tháng Mười Oktoberfest đến các cầu thủ của FC Bayern lại khoác lên mình trang phục truyền thống của vùng Bavaria, cả đội sẽ chụp ảnh và tham dự Oktoberfest với chiếc quần da trứ danh: lederhosen.

Trên sân đấu họ sẽ có trang phục đặc biệt chỉ dành riêng cho thời gian diễn ra Lễ hội.

[Loài hoa Edelweiß và chiếc áo đặc biệt mùa Oktoberfest của Bayern]

Nhưng tất cả đã bắt đầu như thế nào và khi nào?

Dấu vết của lederhosen trong sâu thẳm thời gian

Đó là một lễ hội bóng đá khi FC Bayern lần đầu tiên vô địch trở về nhà sau trận chung kết ở Nuremberg vào ngày/13/6/1932.

Hàng nghìn người xếp hàng trên đường khi đội diễu hành trên xe ngựa từ ga xe lửa chính đến quảng trường Marienplatz.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 2Tại cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch đầu tiên vào năm 1932, chỉ có một số cậu bé trong đám đông mặc trang phục truyền thống. (Nguồn: Fcb.com)

Đây là cuộc diễu hành bóng đá đầu tiên trong lịch sử thành phố với sự tham gia của nhiều người hâm mộ trong trang phục vest và đội mũ, các cầu thủ Bayern trên xe đều mặc đồ chỉ tinh xảo.

Duy nhất có thanh niên đi cùng đội là mặc quần đùi da bó sát và áo sơ mi trắng theo đúng kiểu trang phục nổi tiếng của xứ Bavaria- một ngoại lệ thú vị và có phần ngạc nhiên. Bởi vì dù là một cư dân Munich, hồi đó bộ quần áo truyền thống chỉ thường được mặc khi về nông thôn!

Trong những thập kỷ tiếp theo, điều này vẫn đúng, lederhosen chỉ được dùng hàng ngày dành cho học sinh tại vùng chân đồi của dãy Alps, bất chấp cả đến thời kỳ hậu chiến, chúng là món đồ phổ biến nhất dành cho bé trai.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 3Thị trưởng Munich khi đó là Erich Kiesl cùng huấn luyện viên FC Bayern Pal Csernai và chủ tịch Bayern Willi O. Hoffmann tại Lễ hội tháng Mười năm 1979.(Nguồn: Fcb.com)

Paul Breitner- một huyền thoại của Bayern nhớ lại: “Khi còn nhỏ, tôi đã đeo chúng (lederhosen) suốt ngày đêm, giống như khoảng 90% các bạn cùng lớp của tôi ở lớp một và lớp hai.

Tuy nhiên, khi anh ăn mừng những thành công lớn đầu tiên với tư cách là một cầu thủ Bayern, chiếc lederhosen, giống như trang phục truyền thống của Bavaria nói chung, không thực sự là một lựa chọn trang phục cho những lần xuất hiện trước công chúng."

Breitner nói thêm: “Chủ đề về trang phục truyền thống không tồn tại ở Munich vào đầu những năm 1970. Mọi người cũng không đến Lễ hội tháng Mười trong trang phục truyền thống."

Paul Breitner nhớ lại: "Khi những ngôi sao của Bayern như Gerd Müller đến Wiesn vào những ngày đó, họ chọn vest và cravat. Sau Olympic năm 1972 lederhosen vẫn là thứ mà nhiều người - như Franz Beckenbauer tại Sportsman's Ball năm 1973 - có xu hướng mặc trong lễ hội hóa trang hơn là trong Lễ hội mừng công hay thậm chí là cả Oktoberfest. 

Người duy nhất ở Bayern đã mặc trang phục truyền thống vào thời điểm đó là Willi O. Hoffmann- khi đó là thủ quỹ. Hoffmann sau này trở thành chủ tịch của Bayern từ năm 1979-1985 cùng với CEO Uli Hoeneß-người gắn bó cả cuộc đời với đội bóng, vốn ưa thích tiệc tùng, đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến trang phục truyền thống như một yếu tố thuộc về 'thế giới Bayern.''

"Vụ nổ lớn" vào mùa giải 1979/80

Toàn đội Bayern xuất hiện trước ống kính để chụp ảnh với lederhosen lần diễn ra đầu tiên vào năm 1979 - từ đó mối liên hệ giữa Bayern và lederhosen gần như đã trở thành một quy luật tự nhiên!

Nhưng điều đó nghịch lý-lại có liên quan đến một người đàn ông đến từ bên ngoài Bavaria: Udo Scholz.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 4Vào ngày 30 tháng 11 năm 1979, các cầu thủ và Tổng Giám đốc Hoeneß (ngoài cùng bên phải) lần đầu tiên xuất hiện với lederhosen. (Nguồn: Fcb.com)

Công việc của Udo Scholz là phát thanh viên sân vận động cho Kaiserslautern. Trong kỳ nghỉ ở Murnau, Bavaria, Scholz đã tình cờ nghe được câu: "Zieht's dem Buam die Lederhose aus" (tạm dịch: Hãy đưa lederhosen ra khỏi chàng trai) và đã vô cùng thích thú với nó.

Và khi Scholz nghe bài hát "Yellow Submarine" của The Beatles trên đài phát thanh trên đường về nhà, anh nảy ra ý tưởng viết một bài hát mới dành cho người hâm mộ: "Zieht's den Bayern die Lederhosen aus" (tạm dịch: Đưa lederhosen rời khỏi Bayern).

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 5 Paul Breitner và 70.000 người ăn mừng chức vô địch Bundesliga năm 1980 tại Marienplatz. (Nguồn: Fcb.com)

Vào đầu mùa giải 1979/80, bài hát này đã trở nên phổ biến với nhiều khối người hâm mộ trên khắp cả nước. Và Ban Giám đốc cùng Huấn luyện viên: Hoeneß, Hoffmann, Breitner...đã quyết định đáp trả. Một người bạn là nhà sản xuất lederhosen ở Freilassing nhanh chóng được tìm thấy để trang bị cho đội Bayern một bộ quần áo truyền thống mà kinh phí do chủ tịch Hoffmann vui vẻ tài trợ.

Vào cuối tháng 11 năm 1979, ngay trước khi lên đường tham dự một trận sân khách ở Düsseldorf, đội Bayern cuối cùng đã bí mật tạo dáng ở một góc vắng vẻ của sân bay Munich-Riem để chụp ảnh đội một trong trang phục lederhosen - và thay quần áo một lần nữa trước khi khởi hành.

Breitner nói: “Ngày hôm sau, chúng tôi bước vào khách sạn và sân vận động cũng với lederhosen như thế, đã có sự cổ vũ rất lớn, một sự ngạc nhiên thực sự.”

Hành động đó lặp lại ở một vài trận sân khách nữa và "mọi người nghĩ rằng thật tuyệt khi chúng tôi đáp lại lời nói đùa về lederhosen một cách tự tin và hài hước như vậy," Breitner nhớ lại.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 6Các huyền thoại của Bayern trong trang phục lederhosen trên sân bóng. (Nguồn: Fcb.com)

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hoffmann tổ chức ăn mừng chức vô địch đầu tiên sau sáu năm theo phong cách Bavaria vào ngày 31/5/1980 đã rất thành công. Các cầu thủ bước vào Sân Vận động Olympic trong trang phục lederhosen và một số cổ động viên cũng mặc trang phục truyền thống. Ngay sau đó Breitner, Karl-Heinz Rummenigge và Co. đã đứng trên ban công tòa thị chính để ăn mừng danh hiệu với lederhosen lần đầu tiên vào mùa hè năm 1980.

Dĩ nhiên, đây sẽ không phải là lần cuối cùng!

Cuộc trình diễn thời trang "điên rồ" vào thập niên 80 và 90...

Vào đầu những năm 1980, chỉ có một số người Bavaria bản địa trong đội của Bayern gồm Augenthaler, Breitner, Pflügler. "Phần còn lại là người Phổ"- các tờ báo lá cải ở Munich đã viết vậy  khi xem những bức ảnh trang phục lederhosen đầu tiên của các cầu thủ.

Nhưng điều đó có quan trọng gì? FC Bayern là câu lạc bộ dành cho tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 7Huấn luyện viên Jupp Heynckes (trái) và đội trưởng Klaus Augenthaler trong trang phục lederhosen năm 1987. (Nguồn: Fcb.com)

Không quan trọng bạn là người Bavaria, người Phổ, người Pháp hay người Brazil... Bất kỳ ai có thể xác định được các giá trị của câu lạc bộ đều được chào đón tham gia. Điều này áp dụng cho cả người chơi và người hâm mộ. Và bây giờ, ngoài chiếc áo thi đấu màu đỏ và trắng, lederhosen ngày càng trở thành một dấu hiệu cho thấy sự thuộc về nơi này.Tất nhiên, các thiết kế cũng bắt mắt, vì thế, nhiều cầu thủ thực sự yêu thích trang phục truyền thống của xứ Bavaria.

Jean-Marie Pfaff người Bỉ, người chuyển đến Munich vào năm 1982, là người vô cùng ưa thích diện trang phục truyền thống lederhosen.Cầu thủ người xứ Wales, Mark Hughes gia nhập đội bóng vào năm 1987 cũng vậy.

Việc đăng tải những bức ảnh về những tân binh của Bayern với lederhosen đã trở thành hình thức tin tức chuyển nhượng rõ ràng nhất- ngôn ngữ mà mọi người đều hiểu ngay lập tức. Những bức ảnh cho cả thế giới biết rằng “anh ấy hiện đang chơi cho Bayern” và cho những người hâm mộ thấy rằng “anh ấy đồng cảm với chúng tôi”.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 8Jean-Marie Pfaff trong trang phục lederhosen. (Nguồn: Fcb.com)

Breitner nói: “Với tôi điều tuyệt vời nhất là nhận được câu hỏi đầu tiên từ những cầu thủ mà chúng tôi mang về rằng 'liệu họ có nhận được lederhosen hay không và khi nào?'

Cách các cầu thủ như Giovane Élber, Franck Ribéry hay Luca Toni hài lòng về lederhosen của họ và vẫn mặc chúng với niềm tự hào cho đến ngày nay - giống như một sự khẳng định, dù đi đâu, làm gì, họ vẫn thuộc về Bayern."

Vào thập niên 80 và 90, tại FC Bayern thời trang và trang phục truyền thống của vùng Bavaria trở thành một thứ thời trang phổ biến được vận dụng tối đa các dịp lễ hội, tiệc tùng.

Người ta quen với hình ảnh ăn mừng trên ban công tòa thị chính với trang phục lederhosen, đôi khi trong bộ vest, đôi khi bằng lụa bóng. Các cầu thủ diện những chiếc áo sơ mi trắng thoáng mát làm bằng vải bố mà hãng thời trang nông thôn sản xuất vào giữa những năm 90 khi họ đến thăm Lễ hội tháng Mười...

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 9Các huyền thoại của Bayern Miroslav Klose, Roy Makaay, Franz Ribery và Luca Tony trong trang phục lederhosen. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, về mặt thẩm mỹ, sự tận tâm của FC Bayern đối với lederhosen cũng gây ra một số rắc rối trong thập niên 80 và 90 khi có một vị khách đến dự lễ hội Oktoberfest trong bộ "quần áo da linh dương" năm 1985.

Vào cuối những năm 1990, bắt đầu từ Lễ hội tháng Mười, nơi những người trẻ tuổi đột nhiên khám phá lại dirndls và lederhosen- một xu hướng về trang phục truyền thống bắt đầu "và về cơ bản vẫn tiếp tục cho đến ngày nay" Lea Rodenberg, nhà nghiên cứu lịch sử thời trang cho biết.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 10Hai huyền thoại Claudio Pizarro và Giovane Élber phong cách và quyến rũ với trang phục Bavaria-Bayern. (Nguồn: Fcb.com)

Theo Rodenberg, lederhosen với một phong cách cổ điển thực sự đã được các cầu thủ Bayern sử dụng đầy phong cách và tự tin. “Mặc trang phục truyền thống tạo ra cảm giác cộng đồng giữa người hâm mộ, cầu thủ và câu lạc bộ. Giống như một chiếc áo đấu,” Lea Rodenberg nói.

Tại Bayern, buổi chụp hình lederhosen đã có một vị trí cố định trong lịch hàng năm vào những năm đầu thập niên 1990. Và dĩ nhiên sau đó là các buổi chụp ảnh hàng năm của Paulaner tại Nockherberg ở Munich.

Các cầu thủ Bayern cũng luôn lựa chọn trang phục truyền thống khi tham gia Lễ hội tháng Mười cùng với đội như một sự ganh đua tế nhị xem ai trông sang trọng và thanh lịch hơn với bộ đồ này- trong thiết kế mới nhất của vùng Bavaria.

Lederhosen và dirndl ngày càng trở nên phổ biến không chỉ vào thời điểm Lễ hội tháng Mười. Đã có những thay đổi trên khán đài cũng như sân vận động.

Và từ năm 2003 trở đi, các cầu thủ Bayern nam mặc lederhosen trên ban công Tòa Thị chính khi họ giơ cao chiếc Đĩa Bạc Vô địch của mình. Và các cô gái Bayern sẽ diện dirndls khi ăn mừng danh hiệu.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 11

Paulaner là hãng bia truyền thống ra đời năm 1634 tại Munich trước lễ hội Oktoberfest tới 176 năm và là thương hiệu sponsor của Bayern. (Nguồn: Fcb.com)

Breitner nói một cách ngắn gọn: “Tôi vẫn nghĩ rằng truyền thống mặc lederhosen của các cầu thủ của chúng tôi là một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất mà FC Bayern đã thực hiện ngoài sân cỏ, thậm chí sau gần 44 năm.”

Chuyên gia Rodenberg cho biết: "Mặc trang phục truyền thống sẽ tạo ra cộng đồng giữa người hâm mộ, câu lạc bộ và các cầu thủ. Giống như một chiếc áo đấu. Điều này có ý nghĩa tác động mạnh mẽ hơn cả một biểu tượng!"

“Tôi biết các cầu thủ bóng đá đã rời Munich hàng thập kỷ nhưng vẫn thường xuyên nhận được bia lúa mì được giao đến nhà, mặc áo lederhosen tại các lễ hội và đã thấm nhuần thái độ sống của người Bavaria. Điều đó thật tuyệt vời và độc nhất," Breitner chia sẻ.

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 12Vợ chồng Robben trong trang phục truyền thống xứ Bavaria.(Nguồn: Fcb.com)

Ngày nay, lederhosen vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong tủ quần áo của người Bavaria.

Hơn thế, trang phục truyền thống tiếp tục có xu hướng phát triển rộng rãi hơn trong những thập kỷ gần đây.

Trong cuộc sống hàng ngày tại Munich, việc mặc lederhosen như một trang phục bình thường, kết hợp với giày thể thao và áo phông không phải là hiếm. Trong cuốn Phänomen Wiesntracht, nhà văn học dân gian Simone Egger cho rằng điều này "mang ý nghĩa dân tộc hoặc đơn giản hơn là thể hiện sự nhớ quê hương trong một thế giới đang ngày càng trở nên toàn cầu hóa."

Một số hình ảnh các thành viên của Bayern trong trang phục truyền thống:

Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 13Áo đấu mùa Oktoberfest 2023. (Nguồn: Fcb.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 14Bộ trang phục "chính thức" mùa Lễ hội tháng Mười. (Nguồn: Fcb.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 15Các cầu thủ nước ngoài rất hào hứng với lederhosen. (Nguồn: Fcb.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 16Franz Ribery lịch lãm trong bộ đồ xứ Bavaria(Nguồn: Fcb.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 17HLV Pep Guardiola tại Oktoberfest 2014. (Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 18Huyền thoại Franz Beckenbauer và ngôi sao Xabi Alonso tại Oktoberfest 2014. (Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 19Ăn mừng chức vô địch mùa giải 2014/15.(Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 20Oktoberfest 2016. (Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 21Lễ mừng công mùa giải 2018/19. (Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 22Oktoberfest 2020 bị hoãn nhưng buổi chụp ảnh với Paulaner vẫn diễn ra như thường niên. (Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 23Bộ ba thuộc BHL mùa trước của Bayern: Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic, HLV Julian Nagelsmann và Ceo Oliver Kahn tại Oktoberfest 2022, 6 tháng trước khi biến cố sa thải HLV và cả Hasan lẫn Kahn mất chức 2 tháng sau đó. (Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 24Lễ mừng công mùa giải 2022/23. (Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 25Chụp ảnh ăn mừng tại trận đấu cuối cùng quyết định chức vô địch của đội Nữ Bayern mùa giải 2022/23.(Nguồn: FcB.com)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 26Lễ hội Oktoberfest lần thứ 188 tổ chức tại Theresienwiese của Munich từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2023. (Ảnh: Nguồn: https://www.oktoberfest.de)
Những điều thú vị về bộ ảnh với trang phục lederhosen của FC Bayern ảnh 27FC Bayern tại Oktoberfest 2023, ăn mừng chiến thắng 7 sao trước Bochum qua đó đã lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliaga mùa giải này. (Nguồn: FcB.com)

Lễ hội Oktoberfest lần thứ 188 sẽ được tổ chức tại Theresienwiese của Munich từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2023.

Vào ngày 16/9 vừa qua, Thị trưởng Munich Dieter Reiter đã khai trương Oktoberfest bằng nghi lễ truyền thống “gõ 3 tiếng búa vào thùng bia đầu tiên, với lời chúc vui vẻ “Ozapft” (chúng ta cùng bắt đầu). Sau đó, ông tặng chiếc “cốc vại” uống bia cho Thống đốc bang Bayern Markus Soeder.

Oktoberfest 2023 kéo dài hơn thường lệ 2 ngày, với hy vọng nối lại những ngày “huy hoàng” sau đại dịch COVID-19, dự kiến gần 500 hãng bia sẽ mang tới lễ hội ít nhất 6 triệu thùng bia để phục vụ khách.

Năm nay do tình hình lạm phát kéo dài, một cốc bia sẽ có giá từ 12,60-14,90 euro/lít, tăng hơn 6% so với năm ngoái./.

Lễ hội Oktoberfest-Lễ hội tháng Mười

Oktoberfest-Lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm trên khu đồng cỏ Theresienwiese tại München, Bayern, Đức là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới diễn ra trong khoảng 16-18 ngày, bắt đầu từ giữa hoặc cuối tháng 9 đến cuối tuần đầu tiên của tháng 10, thu hút khoảng trên 6 triệu lượt người dự mỗi năm trong đó 30% là khách vùng ngoài Bayern và Đức.

Lễ hội tháng Mười là một phần quan trọng của văn hóa Bayern, được tổ chức từ năm 1810, tại địa phương, thường được gọi là Wiesn. Vào dịp này, các hãng bia ở München sản xuất một loại bia đặc biệt với thành phần mạch nha và hoa bia nhiều hơn (vì thế mà nồng độ cồn cũng cao hơn) cho lễ hội.

Theo lịch sử, vào ngày 12/10/1810 các công dân Munich được mời tham dự lễ hội được tổ chức trên cánh đồng trước cổng thành phố trong sự kiện hoàng gia: hoàng thái tử Ludwig (sau đó là vua Ludwig I) kết hôn với công chúa Therese xứ Sachsen-Hildburghausen. Các cánh đồng được đặt tên là Theresienwiese để tôn vinh vương phi và đã giữ tên đó cho đến nay dù người dân địa phương đã viết tắt thành "Wiesn."

Lễ hội kể từ 1811 được tổ chức ngày 18/10 hàng năm trên đồi Sendlinger (ngày nay là Theresienhohe) đã được dựng như một khán đài cho 40.000 người nếm thử bia và các loại rượu vang cùng với một cuộc đua ngựa truyền thống Scharlachrennen (Scarlet Race tại Karlstor).

Hoàng thái tử Ludwig vốn có xu hướng ưa thích văn hóa Hy Lạp và thể thao nên lễ hội tháng Mười trong những năm đầu tiên mang nhiều phong cách thể thao. Bên cạnh đua ngựa và chạy đua, nhiều hình thức thi đấu khác cũng được tổ chức. Trước tiên, là màn diễu hành của một đoàn 16 cặp trẻ em mặc trang phục Wittelsbach và trang phục từ chín thị trấn Bayern và các vùng khác. Tiếp theo là cuộc đua của 30 con ngựa trên một đường đua dài 3.400 mét và kết thúc là phần ca hát của một ca đoàn sinh viên.

Dù nguồn gốc chính xác của lễ hội và cuộc đua ngựa vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi, tuy nhiên, quyết định lặp lại các cuộc đua ngựa, cảnh tượng và lễ kỷ niệm được bắt đầu từ năm 1811 đã trở thành truyền thống cho đến ngày nay.

Để kỷ niệm đám cưới bạc của vua Ludwig I của Bayern và Therese của Bayern, lần diễu hành lễ phục truyền thống đầu tiên được tiến hành trong năm 1835. Lần diễu hành đầu tiên của các chủ lều và người phục vụ trong Lễ hội tháng Mười là vào năm 1887 được ấn định vào ngày thứ Bảy đầu tiên của Lễ hội. Họ được các đoàn nhạc công trong các lều tháp tùng, diễu hành xuyên qua thành phố và về đến Cánh đồng Therese vào lúc 12 giờ. Khi đó, thị trưởng thành phố sẽ khui thùng bia đầu tiên trong lều Schottenhamel để chính thức khai mạc lễ hội.

Truyền thống khai mạc lễ hội có từ năm 1950 bằng 12 phát súng chào và sau khi thị trưởng đương nhiệm-khi đó là Thomas Wimmer đóng vòi khui thùng bia đầu tiên. Đến thập niên 1960 những người Nhật, Mỹ và New Zealand đầu tiên tham gia vào Oktoberfest, sau đó danh tiếng về Lễ hội đã lan truyền ra thế giới.

Cũng từ 1950, lễ diễu hành với trang phục truyền thống được diễn ra hàng năm, trở thành một nghi thức đỉnh cao và là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất trên thế giới theo thể thức này. Vào ngày Chủ Nhật đầu tiên, khoảng 9000 người mang lễ phục truyền thống đi từ Maximilianeum qua đoạn đường dài 7 km xuyên qua nội thành München đến nơi tổ chức lễ hội. Dẫn đầu đoàn diễu hành là một người mang trang phục tương tự như hình ảnh nhà tu trên biểu trưng của thành phố München, tiếp theo đó là thành viên của các hiệp hội lễ phục (Trachtenverein), hiệp hội của môn thể thao bắn súng, đoàn nhạc, người cầm cờ vào khoảng 40 cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy. Các hiệp hội và nhóm người này phần đông đến từ bang Bayern nhưng cũng có nhiều hội đến từ các bang khác hay từ Áo, Thụy Sĩ, Bắc Ý, Ba Lan và ngay cả từ Na Uy.

Năm 1910, Lễ hội tháng Mười kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 và đã có tới 1,2 triệu lít bia được bán trong dịp này. Năm 1913 Bräursol, lều bán bia lớn nhất từ trước đến nay, có chỗ cho 12.000 người khách. Chiếc lều lớn nhất ngày nay là Hofbräu-Festhalle với 10.000 chỗ.

Quy mô Oktoberfes hiện nay có khoảng 100.000 chỗ ngồi với 6 nhà máy bia được phép bán cho lễ hội: Spaten-Franziskaner-Bräu, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu. Trong số này Paulaner là hãng bia truyền thống ra đời năm 1634 tại Munich có bề dày lịch sử trước lễ hội Oktoberfest tới 176 năm. Họ cũng có những loại bia đặc biệt chỉ được ủ để phục vụ duy nhất sự kiện Oktoberfest vào tháng 10 như là Paulaner Okgradfest.

Trong lịch sử hơn 200 năm từ 1810 đến nay, Oktoberfes đã có 26 lần bị hủy do chiến tranh, dịch bệnh. Vì thế Oktoberfes 2023 là Lễ hội Bia thứ 188, diễn ra từ 16/9 đến 3/10 dự kiến sẽ tiêu thụ 6 triệu thùng bia.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục