Những người phụ nữ làm nên lịch sử tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ

Ngày 7/11, ứng cử viên đảng Dân chủ Sharice Davids đã trở thành người phụ nữ gốc thổ dân châu Mỹ đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ sau chiến thắng tại bang Kansas.
Những người phụ nữ làm nên lịch sử tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ảnh 1Ứng cử viên đảng Dân chủ Sharice Davids đã trở thành người phụ nữ gốc thổ dân châu Mỹ đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngày 7/11, ứng cử viên đảng Dân chủ Sharice Davids đã trở thành người phụ nữ gốc thổ dân châu Mỹ đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ sau chiến thắng tại bang Kansas.

Chiến thắng trước đối thủ Kevin Yoder của đảng Cộng hòa, nữ luật sư thực tập 38 tuổi là một trong số các phụ nữ gốc thổ dân châu Mỹ tham gia vào cuộc đua năm nay.

Nữ ứng viên này nhận được đề cử của đảng Dân chủ đại diện cho khu vực bầu cử số 3 của bang Kansas.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng cộng đồng, bà Davids từng làm việc trong Nhà Trắng dưới thời chính phủ của Tổng thống Barack Obama.

[Bà Leon Guerrero được bầu là nữ thống đốc đầu tiên của đảo Guam]

Cuộc đua năm nay cũng chứng kiến lần đầu tiên một ngôi sao nhạc rock được bầu vào Hạ viện. Alexandria Ocasio-Cortez, 29 tuổi, đại diện đảng Dân chủ, đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ trẻ tuổi nhất được bầu vào cơ quan lập pháp Mỹ.

Cô giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa Anthony Pappas. Chủ đề vận động tranh cử của cô chú trọng khả năng tiếp cận y tế và giáo dục bậc cao.

Trước đây, Ocasio-Cortez từng tham gia thực hiện các chiến dịch vận động cho nghị sỹ Bernie Sanders và cựu Tổng thống Barack Obama.

Ngoài ra, hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên cũng đã được bầu vào Hạ viện Mỹ là Ilhan Omar và Rashida Tlaib, đều là người của phe Dân chủ.

Ilhan Omar, 36 tuổi, là người tị nạn gốc Somalia. Cô giành chiến thắng tại bang Minnesota với chiến dịch vận động chú trọng các chính sách y tế, giáo dục và nhà ở vốn là các trọng tâm mà đảng Dân chủ luôn theo đuổi.

Trong khi đó, Tlaib, 42 tuổi, là con gái của một gia đình nhập cư người Palestine, đã trở thành đại diện của bang Michigan trong Hạ viện Mỹ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nữ giới chỉ chiếm 23% trong Thượng viện và 19,3% trong Hạ viện, những tỷ lệ khá thấp trong nhóm các nước phát triển trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.