Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng

Sau hơn 30 năm triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng, iệt Nam đã thanh toán được bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005 và bảo vệ thành công kết quả này từ đó đến nay.
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 1Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương (Bộ Y tế) khám, điều trị trẻ mắc bệnh sởi. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 2Tiêm vắcxin 6 trong 1 và các bệnh do Haemophilus influenza type b cho trẻ, tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 3 Tiêm chủng cho trẻ phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân ở Hà Nội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 4Thanh Hóa đưa vào hoạt động Phòng tiêm chủng vắcxin và sinh phẩm y tế đạt tiêu chuẩn. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN))
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 5Nhân viên Trung tâm y tế huyện Nho Quan (Ninh Bình) kiểm tra sức khỏe để tổ chức tiêm chủng cho trẻ, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 6Từ tháng 1/2019, Hà Nội triển khai tiêm vắcxin ComBE Five miễn phí phòng 5 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ, trong chương trình tiêm chủng mở rộng thay thế vắcxin Quinvaxem trên toàn địa bàn. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 7Nhờ triển khai uống vắcxin phòng bệnh bại liệt và nhiều năm duy trì tỷ lệ uống vắcxin ở mức cao, trên 90%, bệnh bại liệt đã dần được khống chế, thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 8Khám và tổ chức tiêm vắcxin phòng sởi cho học sinh trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng, quận 3, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 9Ngành Y tế tỉnh Bình Dương đảm bảo hơn 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 10Điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh sởi tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 11 Điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh sởi tại Khoa Nhi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 12Điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh sởi tại Khoa Nhi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 13Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắcxin phòng sởi – rubella miễn phí và bắt buộc tại các trường mầm non công lập, mầm non tư thục và các trạm y tế xã, phường trên địa bàn. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 14Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi tại Thừa Thiên-Huế đạt 98,5%, tỷ lệ tiêm đủ liều vắcxin phòng uốn ván cho phụ nữ có thai đạt trên 97%, triển khai vắcxin phòng tả, thương hàn, viêm não Nhật Bản tùy theo yếu tố dịch tễ từng vùng… (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 15Bác sĩ khám cho trẻ tại Khoa Thần kinh, tâm bệnh và phục hồi chức năng, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 16100% các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) triển khai tiêm chủng theo lịch mới và tiêm vét bổ sung các loại vắcxin phòng, chống các bệnh truyền nhiễm cho trẻ. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Những thành tựu sau hơn 30 năm triển khai tiêm chủng mở rộng ảnh 17Bệnh viện Nhi Trung ương thu dung, điều trị bệnh nhi. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục